Thể thao

Trưởng bộ môn Canoeing: "Nói VĐV đua thuyền không biết bơi là bịa đặt"

Ông Nguyễn Hải Đường thất vọng khi hay tin Trương Thị Phương, người mang về tấm HC vàng cho canoeing Việt Nam ở SEA Games 28 không biết bơi.

Ông Nguyễn Hải Đường thất vọng khi hay tin Trương Thị Phương, người mang về tấm HC vàng cho canoeing Việt Nam ở SEA Games 28 không biết bơi.

Trương Thị Phương rạng rỡ khi nhận HC. Ảnh: Lâm Đồng.

 
Hôm 9/6, cô gái 16 tuổi Trương Thị Phương xuất sắc giành HC vàng canoeing ở nội dung 200 mét. Khi về đích, thuyền của Trương Thị Phương bị lật và cô phải nhờ sự trợ giúp của nhân viên cứu hộ mới có thể lên được bờ. Nhiều thông tin cho rằng cô gái vàng của canoeing không biết bơi mới rơi vào tình cảnh lực bất tòng tâm. Trước luồng ý kiến này, trưởng bộ môn canoeing Nguyễn Hải Đường tỏ ra bức xúc.
 
"Một người bơi rất giỏi nếu ở tình trạng của Phương khi đó cũng có thể chết đuối", ông Nguyễn Hải Đường, người theo sát đội canoeing ở Singapore chia sẻ với VnExpress. "Phương đã rất nỗ lực thi đấu, hầu như thở rất ít trong khoảng thời gian đua thuyền. Với tình trạng thiếu khí và rất mệt mỏi như vậy, chuyện em không còn sức để bơi vào bờ là hiển nhiên. Tôi khẳng định Phương bơi rất tốt".
 
Ông Nguyễn Hải Đường cho biết thuyền của Phương lật khi về đích là do VĐV quê Vĩnh Phúc quá vui sướng khi giành HC vàng. Đây là lần đầu tiên Trương Thị Phương tham dự SEA Games, chỉ sau hai năm tập luyện canoeing. Thành tích ấn tượng ở Singapore khiến cô gái trẻ sung sướng đến phát khóc khi về đích.
 
Ngoài thông tin sai về chuyện không biết bơi, Phương còn bị xem là cảm thấy sốc vì chuyện bị kiểm tra doping sau khi nhận HC vàng. VĐV người Vĩnh Phúc buồn và thất vọng khi biết những điều này. "Việc kiểm tra doping các vận động viên sau khi giành HC vàng là điều hiển nhiên, đâu có gì mà sốc", ông Hải Đường cho biết.
 

Sau khi rơi xuống nước, Phương bám vào thuyền vì đã kiệt sức. Ảnh: Quang Dũng.

 
Trương Thị Phương là VĐV trẻ nhất giành HC vàng của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 28. Phương được xem là một trường hợp đặc biệt, có tài năng và còn có thể phát triển trong tương lai.
 
>> VĐV đua thuyền Việt Nam giành HCV không... biết bơi
 
Theo Hữu Nhơn (VnExpress.net)