Thể thao

Trước vòng 37 NHA: Old Trafford “ám” Arsenal

Cuối tuần này, Arsenal sẽ có chuyến đi được dự báo “lành ít dữ nhiều” tới Old Trafford.

Cuối tuần này, Arsenal sẽ có chuyến đi được dự báo “lành ít dữ nhiều” tới Old Trafford.

Trên lý thuyết, MU chỉ cần không thua Arsenal là sẽ chắc chắn có vé dự Champions League mùa sau. Nhưng mục tiêu của “Quỷ đỏ” lại không khiêm tốn như vậy. Họ muốn thắng cả 2 trận còn lại để gia tăng niềm tin nơi các CĐV và có thể để vượt mặt chính Arsenal, giành vị trí thứ 3 trên BXH Premier League.

Với Arsenal, trận thua Swansea 0-1 thật tai hại và làm uổng bao công sức của chính họ trong suốt những ngày qua từ cuộc đua tốp 2 với Man City. “Pháo thủ” vẫn còn một trận đá bù với Sunderland để sửa sai nhưng e rằng đã muộn vì chỉ số phụ của Man xanh tốt hơn hẳn.

Hơn hết, Arsenal sẽ phải làm khách tại Old Trafford cuối tuần này. Đây được coi là chuyến đi “lành ít dữ nhiều” với thầy trò Wenger. Hồi đầu tháng 3, Arsenal từng thắng MU 2-1 ngay trên Old Trafford tại FA Cup. Tuy nhiên tại Premier League, Arsenal sẽ khó lòng tái lập điều đó.
 

MU đã 9 năm không thua Arsenal trên sân nhà tại Premier League

 
Thứ nhất, MU luôn thi đấu cực tốt trên sân nhà tại Premier League mùa này. Họ đã thắng 14 trận, hòa 1 và thua 3, tức là chỉ kém thành tích của mỗi nhà vô địch Chelsea (14 thắng, 4 hòa). Hàng loạt những “ông lớn” như Liverpool, Tottenham, Man City đều đã “tan nát” tại “Nhà hát”.

Thứ hai, Arsenal khi đối đầu với MU tại Old Trafford trong khuôn khổ Premier League gần đây, thường đạt kết quả không tốt (9 năm liên tiếp không thắng). Ở mùa trước, một MU “dặt dẹo” thậm chí cũng đã đánh bại Arsenal với pha lập công duy nhất của Persie.

MU - Arsenal sẽ là trận đại chiến cuối của Premier League 2014/15. Tính chất quan trọng, sự khốc liệt có thể không còn như cách đây một vài tháng nhưng sự ganh ghét từ quá khứ vẫn luôn thổi bùng lên ngọn lửa chiến đấu từ các cầu thủ.
 
Những cuộc dạo chơi & cuộc chiến trụ hạng

Chelsea, Man City và Liverpool đều chỉ gặp những đối thủ đã hết mục tiêu. HLV Mourinho chắc chắn sẽ tạo ra cơ hội ra sân cho nhiều sao trẻ, nhân tố dự bị ở chuyến làm khách tại West Brom. Đó cũng là dịp “Người đặc biệt” muốn sát hạch lại xem giữ ai, bán ai ở hè tới.

Trong khi đó, Man City hẳn rất bay bổng những ngày qua. Họ đã đứng lên mạnh mẽ sau thất bại derby Manchester và giờ xây chắc vị trí thứ 2. Aguero cũng được các đồng đội trợ giúp đắc lực trong cuộc săn danh hiệu Vua phá lưới (25 bàn).
 

Aguero sẽ có cơ hội nâng cao số bàn thắng

 
Liverpool đã “giương cờ trắng” trước MU. Họ sẽ đá 2 vòng còn lại bằng tinh thần cống hiến cao nhất và gặp Crystal Palace hứa hẹn sẽ mang đến bữa đại tiệc bóng đá ở lần chạm trán thứ 3 của mùa giải (tính cả FA Cup).

Sau vòng 36, đã xác định được 2 suất xuống hạng là Burnley và QPR. 5 đội gồm Aston Villa (38 điểm), Leicester City (37), Sunderland (36), Newcastle (36) và Hull (34) sẽ phải gồng mình chiến đấu để tránh khỏi “tử thần” gọi tên.

Hull bất lợi nhất về điểm số và cũng khó luôn cả về lịch thi đấu. Ở vòng này, họ phải đá trên sân của Tottenham và vòng 38 là trận gặp MU. Phép màu có lẽ sẽ không đến với “Những chú hổ”!

Theo Nhật Quang (Khampha.vn)