Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Trước đại chiến với Chelsea, Wenger phàn nàn về lịch thi đấu

Vào đêm mai, HLV Arsene Wenger và các học trò sẽ trở về sân nhà để tiếp đón nhà ĐKVĐ, trong trận cầu tâm điểm vòng 22.

Sau trận hòa với West Brom ở vòng đấu vừa qua, Pháo thủ thành London chỉ có 3 ngày để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận gặp Chelsea. Điều đáng nói, The Blues được nghỉ đến 4 ngày và sẽ có ít nhiều lợi thế về mặt thế lực hơn. Trong bối cảnh ngày càng rời xa Top 4, HLV Arsene Wenger đang tìm mọi cách để phàn nàn về lịch thi đấu.
 
Chia sẻ trước vòng đấu này, “Giáo sư” lên tiếng: “Ở trận hòa West Brom vừa rồi, có thể chúng tôi đã chơi không tốt nhưng thật khó để đánh giá. Đó là 2 vấn đề khác nhau, bởi như các bạn đã biết, West Brom có 5 ngày để chuẩn bị cho trận đấu này, trong khi chúng tôi chỉ có 3. Không phải tôi phàn nàn về lịch thi đấu, tôi sẵn sàng thi đấu mỗi ngày trong giai đoạn Giáng sinh miễn là các đối thủ cũng phải chơi như thế. Điều này thật không công bằng.”

Trước đại chiến với Chelsea, Wenger phàn nàn về lịch thi đấu
Arsene Wenger không hài lòng về lịch thi đấu

“Chúng tôi cũng sẽ trải qua vấn đề tương tự trước Chelsea. Họ chơi vào ngày thứ Bảy, chúng tôi đá vào Chủ nhật, và rồi Arsenal phải chạm trán với Chelsea vào thứ Tư. Họ có nhiều hơn một ngày để nghỉ ngơi và chuẩn bị. Bởi vậy, trận đấu tới đây sẽ là một thử thách đối với chúng tôi” – Arsene Wenger kết luận.
 
Trên thực tế, tất cả các đội bóng đều phải trải qua lịch thi đấu hành xác như vậy trong thời điểm Giáng sinh và đầu năm mới. Không chỉ vậy, Chelsea của Antonio Conte mới là CLB phải chịu thiệt thòi nhất về lịch thi đấu, với 4 trận đá sớm trong 14 vòng đầu tiên, chứ không phải Arsenal. Hơn nữa, nếu như Arsene Wenger còn nhớ, Arsenal của ông mới là đội bóng từng hưởng lợi về lịch thi đấu khi đá trận sớm vòng 19 (hòa Liverpool), rồi được nghỉ 6 ngày để đá muộn nhất vòng 20 (thắng Crystal Palace), trong khi các đội bóng khác đều chỉ có 3-4 ngày nghỉ ngơi. Thời điểm đó, chẳng ai nghe thấy một lời phàn nàn nào của “Giáo sư” về sự công bằng.

Theo Nguyệt Anh (Thể Thao Việt Nam)