Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Trước đại chiến, Mourinho bóc mẽ thói xấu của Man City

Jose Mourinho mới gia tăng áp lực lên trọng tài Michael Oliver trước trận derby Manchester khi tố cáo những tiểu xảo của Man City.

Đêm nay, Man United sẽ bước vào trận derby thành Manchester có tính chất quyết định thành bại tại Premier League với Man City. Trên BXH lúc này, Man City thắng tới 14 sau 15 vòng đã đấu (hòa 1), bỏ xa M.U 8 điểm. Chỉ có chiến thắng mới giúp thầy trò Jose Mourinho nhen nhóm lại hy vọng vô địch nước Anh. 

Như thường lệ, HLV Mourinho vẫn sử dụng ngón đòn “tâm lý chiến”. Cụ thể, lần này ông đã tố cáo những thói xấu trong lối chơi ở các trận đấu đã qua của Man City. “Họ đã có toan tính từ trước”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói với phóng viên. “Họ đặt rất nhiều cầu thủ trong khu vực tấn công và khi mất bóng, họ có thể bị mất cân bằng về số lượng.”

Trước đại chiến, Mourinho bóc mẽ thói xấu của Man City
Mourinho khẳng định Man City rất hay phạm lỗi

“Họ bố trí rất nhiều cầu thủ xung quanh khu vực bóng lăn và có một sức mạnh rất lớn. Chất lượng tấn công là tuyệt vời với những đường chuyền chỉ trong vài giây. Nhưng sau khi mất bóng, nhiều lần họ phải cần tới những pha phạm lỗi chiến thuật. Sau đó, trọng tài phải phân tích và ra quyết định về nó. Tôi chỉ biết nói rằng các trọng tài cần phải làm tốt công việc của mình, nhưng tôi không thể nói về trọng tài.”

Sở dĩ HLV Mourinho nói như vậy là bởi trong quá khứ ông đã từng bị phạt nhiều lần vì những nhận xét và phản ứng nhắm vào các trọng tài. Ngay đầu mùa này, “Người đặc biệt” đã bị truất quyền chỉ đạo trong những phút bù giờ của trận đấu với Southampton bởi có những hành vi không đúng mực ngoài đường biên. 

Hồi tháng 10 năm ngoái, Mourinho cũng phải nhận án phạt từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA) vì bình luận về trọng tài điều khiển trận đại chiến giữa M.U và Liverpool. Dĩ nhiên, ông không dám nói về “Vua áo đen” Michael Oliver trước thềm derby với Man City chủ nhật này. Tuy nhiên, Mou thẳng thắn thừa nhận sự vắng mặt của Paul Pogba sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của M.U trận tới.

“Có một M.U có Pogba, có một M.U không có Pogba và chúng tôi có một M.U có Pogba. Cậu ấy là cầu thủ có ảnh hưởng đến lối chơi của chúng tôi. Đó là điều hiển nhiên và 3 trận tới đây, chúng tôi sẽ không có Pogba. Toàn đội phải cố gắng giành chiến thắng dù không có Pogba. Không có cái nhìn bi quan, chỉ là một chút thay đổi về cách chơi.”

Theo Ý An (Thể Thao Việt Nam)