Thể thao >> Thể thao trong nước

Trung vệ từng dự World Cup lo lắng vì thích nghi chậm với sơ đồ của HLV Park Hang-seo

Trong phần trả lời phỏng vấn trước buổi tập chiều 19/3, trung vệ Huỳnh Tấn Sinh đã có những chia sẻ về sự chuẩn bị của U23 Việt Nam trong thời điểm vòng loại U23 Châu Á đã cận kề.

Từng nằm trong thành phần U20 Việt Nam tham dự U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc, Huỳnh Tấn Sinh là cái tên nhận được nhiều kì vọng sẽ khỏa lấp được khoảng trống mà các đàn anh Duy Mạnh, Tiến Dũng để lại tại U23 Việt Nam. Tuy nhiên chia sẻ với báo giới, Tấn Sinh lại cho biết bản thân gặp phải những khó khăn nhất định với sơ đồ 3 trung vệ của thầy Park.

“Ở đợt tập trung lần này, em rất quyết tâm để vào được danh sách cuối cùng dự vòng loại U23 Châu Á. Cơ hội hiện chia đều cho tất cả mọi người, vẫn chưa thể biết liệu ai sẽ đá chính hay dự bị cả. 

Bản thân em thấy mình có điểm mạnh ở khả năng tranh chấp và bóng bổng, nhưng còn hạn chế về vị trí và tốc độ.

Sơ đồ của thầy Park cũng khá khó và em thích nghi hơi chậm. Trong bộ khung 3 trung vệ, em tự tin chơi lệch phải và cũng đang được xếp để thích nghi với vị trí này.”

Trung vệ từng dự World Cup lo lắng vì thích nghi chậm với sơ đồ của HLV Park Hang-seo
Huỳnh Tấn Sinh phải thích nghi với những yêu cầu mới, khi quen chơi với sơ đồ 4 hậu vệ tại CLB Quảng Nam (Ảnh: Tuấn Tú)

Đánh giá về các đối thủ tại bảng K, Tấn Sinh đặc biệt nhấn mạnh mình và các đồng đội không còn tâm lý e ngại Thái Lan, điều vẫn hay được nhắc đến ở các thế hệ trước.

“Ở bảng K, cả Indonesia và Thái Lan đều là những đối thủ mạnh. Indonesia chơi rắn, thể lực tốt và chủ yếu dùng bóng dài. Còn Thái Lan lại ưu tiên chơi kiểm soát bóng..

U23 Việt Nam bọn em bây giờ mọi người đều không có tâm lý e ngại hay gì cả, gặp Thái Lan cũng tự tin thôi. Dù là đối thủ nào thì anh em trong đội cũng đều cần tập trung và tự tin khi đối đầu với họ.”

Cuối cùng, nói về việc khó khăn khi Đình Trọng vắng mặt trong những buổi tập vừa qua vì chấn thương, Tấn Sinh bày tỏ

“Đình Trọng là cầu thủ rất có đẳng cấp. Việc được chơi cạnh anh Trọng cũng giúp bản thân em nâng cao trình độ và em tin anh ấy chắc chắn sẽ lấy lại phong độ khi trở lại. Trong trường hợp Đình Trọng không kịp bình phục, em tin thầy Park cũng sẽ có phương án thay thế phù hợp”, Tấn Sinh kết thúc.

Kiều Phong (SHTT)