Thể thao >> Thể thao trong nước

Trung vệ Thành Chung gửi lời nhắn đặc biệt tới các đồng đội bị loại ở U23 Việt Nam

Trước buổi tập sáng 18/3 của U23 Việt Nam, trung vệ Nguyễn Thành Chung đã có phần trả lời phỏng vấn với nhiều chia sẻ liên quan đến tình hình của đội trước thềm vòng loại U23 Châu Á 2020.

Vào sáng 18/3, HLV Park Hang-seo đã quyết định rút gọn danh sách U23 Việt Nam xuống còn 29 cầu thủ, với việc loại 5 cái tên gồm: Bùi Hoàng Việt Anh, Đậu Văn Toàn, Nguyễn Vũ Tín, Trần Văn Bửu và Trần Đức Nam. Ngoài ra 3 cầu thủ Lâm Quí, Trần Thành và Trọng Huy trước đó cũng được trả về CLB vì chấn thương.

Là người từng phải trải qua việc phải chia tay đội tuyển vì chấn thương ngay trước thềm ASIAD 18, trung vệ Thành Chung bày tỏ sự cảm thông và có những lời nhắn gửi tới các đồng đội của mình.

“Với danh sách vừa được công bố, hi vọng các bạn trở về CLB tập luyện tốt và chờ đợi cơ hội của mình.

Còn với đội hình hiện tại của đội, em nghĩ vẫn cần thêm thời gian để gắn kết. Chiến thắng trước U23 Đài Bắc Trung Hoa cũng chỉ là trận đấu tập và chưa nói lên được nhiều điều. Trận đấu đó nhìn chung hiệp 1 đội khá ổn định, các cầu thủ trẻ thi đấu nhiệt tình và máu lửa.”

Trung vệ Thành Chung gửi lời nhắn đặc biệt tới các đồng đội bị loại ở U23 Việt Nam
Thành Chung trả lời phóng vấn báo chí trước buổi tập sáng 18/3 (Ảnh: Như Đạt)

Trong danh sách hiện tại, Thành Chung chính là 1 trong số 7 cầu thủ còn xót lại từ thế hệ U23 Việt Nam ở Thường Châu. Với việc chuyển từ vai trò cầu thủ dự bị sang anh lớn và là trụ cột ở đội, Thành Chung cũng có những mục tiêu và quyết tâm riêng của bản thân mình.

“Giải đấu tại Thường Châu năm ngoái em đã may mắn có cơ hội được tham gia và tích lũy được những kinh nghiệm. Lần này em quyết tâm cố gắng để không còn phải dự bị nữa.

Ngày trước đội U23 có những anh lớn như Xuân Trường, Công Phượng, nhưng bây giờ không còn nữa. Bọn em bây giờ là các anh lớn phải có trách nhiệm để kết nối anh em toàn đội.”

Ngoài ra, Thành Chung cũng cho biết người đồng đội Trần Đình Trọng đang phục hồi tốt và đủ khả năng ra sân tại vòng loại sắp tới.

“Mức độ ảnh hưởng của Đình Trọng ở các cấp độ đội tuyển rất tốt. Cậu ấy bảo ban anh em khi mất tập trung và có khả năng phán đoán, đọc tình huống tốt.

Khó khăn lớn nhất của đội vào lúc này có lẽ là việc cần thêm thời gian để kết dính. Mọi người hãy kiên nhẫn và chờ đợi diện mạo mới của U23 Việt Nam”, Thành Chung kết thúc.

Kiều Phong (SHTT)