Thể thao >> Thể thao quốc tế

U23 Việt Nam 4-0 U23 Thái Lan: Thái Lan ơi, xưa rồi !

U23 Việt Nam đã có chiến thắng không tưởng 4-0 trước U23 Thái Lan để thẳng tiến vào VCK U23 châu Á 2020 với ngôi nhất bảng K.

U23 Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin trước U23 Thái Lan, đội bóng đã ghi 12 bàn trước đó và không để thủng lưới lần nào. Phút 17, Đoàn Văn Hậu có pha bứt tốc rồi thực hiện đường chuyền xẻ nách hoàn hảo cho Hà Đức Chinh khôn ngoan phá bẫy việt vị thoát xuống đón bóng rồi lạnh lùng dứt điểm chìm bằng chân trái, "xâu kim" thủ môn Muangnam làm nổ tung cầu trường Mỹ Đình.

U23 Việt Nam 4-0 U23 Thái Lan: Thái Lan ơi, xưa rồi !

Sau đó, U23 Thái Lan vùng lên tấn công nhưng họ thi đấu hoàn toàn bế tắc trước hàng phòng ngự của đội chủ nhà. Ngược lại, U23 Việt Nam lại tỏ ra vô cùng sắc nét ở những tình huống phản công.

Phút 53, Quang Hải có pha đột phá tự tin qua 4 cầu thủ U23 Thái Lan trước khi căng ngang cho Hoàng Đức bắt vô lê chéo góc đẳng cấp, nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam. Ít phút sau, khó khăn nhân lên gấp bội cho U23 Thái Lan khi tiền đạo chủ lực Supachai nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống đấm thẳng vào mặt của Đình Trọng.

Phút 63, từ quả đá phạt của Thái Quý, bóng bất ngờ đến chân của Thành Chung và trung vệ này dễ dàng dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 3-0 cho U23 Việt Nam. Những phút cuối, Thanh Sơn ấn định tỷ số 4-0 với pha đặt lòng mẫu mực ngay sát vòng cấm.

Đây là chiến thắng đậm nhất của bóng đá Việt Nam trước bóng đá Thái Lan. Kỷ lục trước đó diễn ra ở Tiger Cup 1998 khi ĐT Việt Nam vượt qua ĐT Thái Lan với tỷ số 3-0 ở vòng bán kết. Quan trọng hơn, U23 Việt Nam đã giành vé vào VCK U23 châu Á 2020 với ngôi nhất bảng K sau 3 trận toàn thắng, ghi 11 bàn và không để thủng lưới lần nào.

VIDEO: Tổng hợp diễn biến trận đấu

Diễn biến cụ thể trận U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

Trận đấu khép lại với chiến thắng tưng bừng 3-0 nghiêng về U23 Việt Nam.

90' VÀOOOOOOOO !!!!!!!! Thanh Sơn nâng tỷ số 4-0 với pha đặt lòng mẫu mực ngay sát vòng cấm.

Bàn thắng rất đẹp của Thanh Sơn

80' U23 Việt Nam vừa có hàng loạt cú sút nguy hiểm về phía khung thành U23 Thái Lan nhưng vẫn chưa có bàn thắng thứ tư. 

75' HLV Park Hang-seo có sự thay đổi khi tung Danh Trung vào sân thay cho Hoàng Đức, cầu thủ đã nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam.

63' VÀOOOOOOOOO !!!!!!!!!!! Từ quả đá phạt của Thái Quý, bóng bất ngờ đến chân của Thành Chung và trung vệ này dễ dàng dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 3-0 cho U23 Việt Nam.

Thành Chung nâng tỷ số lên 3-0

58' THẺ ĐỎ !!!!! Tiền đạo số 9 Supachai của U23 Thái Lan nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống đấm thẳng vào mặt của Đình Trọng.

Tình huống dẫn đến thẻ đỏ của Supachai

53' VÀOOOOOOO !!!!!!!! Quang Hải có pha đột phá tự tin qua 4 cầu thủ U23 Thái Lan trước khi căng ngang cho Hoàng Đức bắt vô lê chéo góc đẳng cấp, nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam.

Bàn thắng quá đẹp của Hoàng Đức

46' Hiệp 2 bắt đầu !!!!! Đình Trọng vẫn tiếp tục thi đấu, dù có những thông tin cho rằng trung vệ của U23 Việt Nam đã tái phát chấn thương ở cuối hiệp 1.

45' Hiệp 1 khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về U23 Việt Nam. Tác giả của bàn thắng duy nhất là tiền đạo Hà Đức Chinh.

U23 Việt Nam 4-0 U23 Thái Lan: Thái Lan ơi, xưa rồi ! - 1

37' Thi đấu bế tắc, U23 Thái Lan đang sử dụng rất nhiều đường tạt bóng từ 2 biên, nhưng hàng thủ U23 Việt Nam vẫn đứng vững.

31' Hoàng Đức có pha bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch mục tiêu. Những đường lên bóng của U23 Việt Nam đang tỏ ra rất sắc nét.

26' Triệu Việt Hưng có pha dứt điểm từ rất xa và bóng đã đi rất thiếu chính xác. U23 Việt Nam đang thi đấu đầy hưng phấn.

17' VÀOOOOOOO !!!!!!!!! Văn Hậu có pha bứt tốc rồi chọc khe rất hay cho Hà Đức Chinh, và tiền đạo này tung cú dứt điểm 1 chạm hiểm hóc, khai thông thế bế tắc.

Bàn thắng của Đức Chinh

9' KHÔNG ĐƯỢC !!!!!! Từ đường chuyền của Quang Hải, Đức Chinh hãm bóng 1 nhịp rồi vê lê rất nhanh, nhưng bóng đi rất thiếu chính xác.

5' NGUY HIỂM !!!!! Huỳnh Tấn Sinh có pha chuyền bóng lỗi tạo điều kiện để U23 Thái Lan lên bóng rất nhanh. Nhưng ở tình huống cuối cùng, Supachai lại dứt điểm đưa bóng đi quá bổng.

Cú sút của Supachai

1' Trận đấu bắt đầu !!!!!! Không khí tại SVĐ Mỹ Đình lúc nào đang là rất sôi động.

U23 Việt Nam 4-0 U23 Thái Lan: Thái Lan ơi, xưa rồi ! - 2

U23 Việt Nam 4-0 U23 Thái Lan: Thái Lan ơi, xưa rồi ! - 3

U23 Việt Nam 4-0 U23 Thái Lan: Thái Lan ơi, xưa rồi ! - 4

19h30: Các cầu thủ đang khởi động. Trận đấu mang tính quyết định tại Mỹ Đình sẽ diễn ra sau khoảng 30 phút nữa.

U23 Việt Nam 4-0 U23 Thái Lan: Thái Lan ơi, xưa rồi ! - 5

U23 Việt Nam 4-0 U23 Thái Lan: Thái Lan ơi, xưa rồi ! - 6

19h15: Đội hình xuất phát của U23 Thái Lan. Cặp đôi ngôi sao là Supachok và Supachai vẫn được xếp đá chính.

U23 Việt Nam 4-0 U23 Thái Lan: Thái Lan ơi, xưa rồi ! - 7

19h00: Ở trận đấu còn lại của bảng K, U23 Indonesia đã có chiến thắng 2-1 trước U23 Brunei. Theo đó, U23 Brunei là đội xếp bét bảng và kết quả trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Brunei sẽ không được xét đến (nếu U23 Việt Nam đứng thứ 2).

Ở trận gặp U23 Thái Lan, nếu chỉ có được 1 điểm, U23 Việt Nam chỉ xếp vị trí thứ 2 với 4 điểm cùng hiệu số +1. Đây là thành tích rất khó để đoàn quân HLV Park Hang-seo giành vé đi tiếp với tư cách là một trong 5 đội đứng thứ 2 có thành tích tốt nhất. Vì vậy, U23 Việt Nam chỉ chắc chắn có vé tham dự VCK U23 châu Á 2020 nếu đánh bại được U23 Thái Lan ở lượt trận cuối.

18h30: Cận cảnh phòng thay đồ của U23 Việt Nam. Ở trận này, đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ mặc trang phục màu đỏ truyền thống.

18h00: Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam. Đáng chú ý, Đình Trọng có lần đầu tiên được HLV Park Hang-seo xếp đá chính.

U23 Việt Nam 4-0 U23 Thái Lan: Thái Lan ơi, xưa rồi ! - 8

Thông tin trước trận U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

U23 Thái Lan và U23 Việt Nam đang cùng có được 6 điểm nhưng U23 Việt Nam xếp thứ 2 do hiệu số kém hơn. Như vậy, thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ chắc chắn có vé tham dự VCK U23 châu Á 2020 nếu đánh bại được U23 Thái Lan ở lượt trận cuối.

Sau trận đấu gặp U23 Indonesia, HLV Park Hang-seo đã có những nhận định về U23 Thái Lan: "Tại bảng K giờ đây Việt Nam và Thái Lan bằng điểm nhưng người Thái đang nhỉnh hơn về hiệu số. Thái Lan khi đá với Indonesia dùng 3 trung vệ, đến hôm nay gặp Brunei lại đá 4 trung vệ và thay khá nhiều cầu thủ".

U23 Việt Nam 4-0 U23 Thái Lan: Thái Lan ơi, xưa rồi ! - 9
HLV Park Hang-seo không hài lòng dù U23 Việt Nam có được chiến thắng trước U23 Indonesia

"Chúng ta cũng biết chất lượng ĐTQG phụ thuộc vào chất lượng giải VĐQG. Thái Lan có giải VĐQG phát triển nhanh và chất lượng tốt. Cầu thủ Thái Lan có thể thấy họ có chiều cao tốt, kĩ thuật, thể lực cũng đều tốt. Vòng chung kết U23 Châu Á vào năm tới Thái Lan lại là chủ nhà nên họ có sự chuẩn bị tốt và họ đang phát triển để trở thành nền bóng đá hàng đầu châu Á".

"Tôi luôn có đặc tính chuẩn bị cho từng trận đấu một, dù các trận diễn ra trong quãng thời gian ngắn. Tôi và các trợ lý đều đã đi xem Thái Lan đá ở hai trận đấu vừa qua. Dù chỉ có một ngày chuẩn bị thôi nhưng chúng tôi sẽ xem xét chấn thương của các cầu thủ, sau đó đưa ra những phương án tốt nhất để có thể thắng được Thái Lan. Trong quá trình đồng hành cùng bóng đá Việt Nam thì chúng ta phải song hành với sự không hài lòng và những nỗi đau. Có như thế mới trưởng thành được và trận đấu gặp Thái Lan sẽ chứng minh chúng tôi luôn cố gắng để hoàn thiện mình".

HLV Alexandre Gama khẳng định quyết tâm đánh bại U23 Việt Nam dù U23 Thái Lan nghiễm nhiên có suất tham dự VCK U23 châu Á 2020 với tư cách là chủ nhà:

"Tôi là người không bao giờ cảm thấy thỏa mãn, triết lý của tôi luôn là trận sau phải tốt hơn những trận trước. Không phải vì Thái Lan đã thắng 2 trận mà được quyền thả lỏng. Tôi sẽ tiếp tục động viên các học trò để cố gắng trong trận đấu cuối cùng".

U23 Việt Nam 4-0 U23 Thái Lan: Thái Lan ơi, xưa rồi ! - 10
HLV Alexandre Gama tỏ ra rất tự tin

"Trước khi tới Việt Nam, mục tiêu của Thái Lan là giành ngôi nhất bảng K. Tôi hiểu rằng cả Việt Nam và Thái Lan đều rất muốn thắng ở trận cuối nên đó cũng là động lực cho chúng tôi. Tôi đã nghiên cứu băng hình trận đấu giữa Việt Nam và Brunei và cũng đã có phương án của riêng mình. Tuy nhiên ở thời điểm này thì chưa thể nói trước được điều gì cho trận đấu cuối cùng cả".

Thái Duy (SHTT)