Thể thao

'Trong tương lai, Quang Hải sẽ còn hay hơn Messi Thái'

Các cây bút của kênh truyền hình FOX Sports châu Á như Gabriel Tan và Rhysh Roshan Rai đều dự báo, tiền vệ Nguyễn Quang Hải của tuyển Việt Nam (VN) sẽ còn tiến rất xa sau một năm 2018 gặt hái nhiều thành quả ngọt ngào.

'Trong tương lai, Quang Hải sẽ còn hay hơn Messi Thái'
Một pha đi bóng kỹ thuật của Quang Hải trước cầu thủ Malaysia

Trong đó, danh hiệu cá nhân cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018 là tưởng thưởng xứng đáng cho Quang Hải. Trước Quang Hải, ngôi sao tuyển Thái Lan, Chanathip Songkrasin là cầu thủ xuất sắc nhất 2 kỳ AFF Cup liên tiếp gần đây 2014 và 2016.

Cả Quang Hải và Chanathip có nhiều nét tương đồng, đó là đều cùng chơi ở vị trí tiền vệ kiến thiết, kỹ thuật tuyệt vời, tầm nhìn và có cái chân trái rất khéo.

Ngoài ra cả 2 cũng có chiều cao khá ngang nhau, nhưng Quang Hải nhỉnh hơn một chút (1m68) còn Chanathip chừng gần 1m60. Sau gần 1 năm chơi bóng ở Nhật Bản theo diện cho mượn, Chanathip hiện chính thức đầu quân cho CLB Consadole Sapporo ở giải J-League 1 (Nhật Bản) với mức phí chuyển nhượng kỷ lục Đông Nam Á hơn 6,1 triệu USD.

Tuy nhiên, theo hai bình luận viên tên tuổi Gabriel Tan và Rhysh Roshan Rai của kênh truyền hình FOX Sports châu Á thì tương lai của Quang Hải thực sự được kỳ vọng sẽ bay xa hơn Chanathip, thậm chí nếu cầu thủ người VN ra nước ngoài thi đấu thì mức phí chuyển nhượng chắc chắn sẽ cao hơn nhiều so với cầu thủ Thái Lan.

Trong đó, Rhysh Roshan Rai không ngại ngần khi viết trên tài khoản cá nhân mạng xã hội Twitter gọi Quang Hải là “thiên tài”. Rhysh Roshan Rai đánh giá: “Ngoài khả năng kiến tạo, là trái tim ở hàng tiền vệ VN thì khả năng ghi bàn của Quang Hải thật đáng ngưỡng mộ. Như pha ghi bàn trong trận bán kết lượt về với Philippines cho thấy đẳng cấp của Quang Hải cực hay như thế nào”.

Trong khi đó, Gabriel Tan đánh giá vì sao Quang Hải sẽ còn hay hơn Chanathip. Theo đó, Gabriel Tan viết: “Quang Hải đã trưởng thành một cách vững chắc từ chuyên môn cho đến tính cách, và cả cách giao tiếp của chàng trai dễ mến này cũng để lại nhiều điều thú vị. Quang Hải đã khoác áo hầu hết các đội trẻ VN như U.17 rồi U.20 dự World Cup, U.23 châu Á đầu năm nay là một cột mốc ấn tượng với 5 bàn thắng khiến cả giới chuyên môn châu Á phải ngất ngay.

Tiếp đó ở ASIAD và giờ AFF Cup, vai trò của Quang Hải luôn được HLV Park Hang-seo nâng lên với trách nhiệm cực lớn. Thế nhưng, thật bất ngờ và rất lý thú khi chứng kiến cậu ấy nỗ lực không ngừng để đáp ứng mọi kỳ vọng.

'Trong tương lai, Quang Hải sẽ còn hay hơn Messi Thái' - 1
Nhãn


Những pha sút bóng, hay kiến tạo của Quang Hải (phải) đã chinh phục hoàn toàn giới chuyên môn khu vực

Đó là chưa kể ở V-League mùa vừa qua Quang Hải cũng ghi 6 bàn, kiến tạo 6 cơ hội thành bàn góp công lớn giúp CLB Hà Nội vô địch. Với những đặt tính như vậy, hoàn toàn tự tin để đặt hy vọng vào Quang Hải sẽ toả sáng ở ngay kỳ Asian Cup đầu năm 2019 tới đây”.

Mặc dù vậy, cả Gabriel Tan và Rhysh Roshan Rai đều cho rằng: “Với một tài năng hứa hẹn như vậy, liệu Quang Hải sẽ tiếp tục ở giải trong nước cùng CLB Hà Nội?”.

Các bình luận viên này cho rằng phải đến lúc Quang Hải cần đến các CLB lớn tại Nhật Bản hoặc ở châu Âu để tiếp tục chứng tỏ mình và vươn xa hơn. Điều này chỉ có lợi cho bóng đá VN khi tạo được tiếng vang với bóng đá thế giới.

Và hơn thế nữa, cả 2 bình luận viên này đều cho rằng Quang Hải chỉ mới 21 tuổi, nhưng đang có một tương lai rộng mở đầy hứa hẹn phía trước.

Theo Giang Lao (Thanh Niên Online)