Thể thao >> Thể thao trong nước

Trọng tài tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi tại vòng 4 V-League

Phát biểu sau thất bại 0-1 trước chủ nhà TP.HCM, HLV Sanna Khánh Hòa ông Võ Đình Tân đã tỏ ra khá bức xúc với công tác điều hành trận đấu của tổ trọng tài trong trận này.

Chiều 1/4, CLB Sanna Khánh Hòa có chuyến làm khách tới sân của đội bóng gây chú ý nhiều nhất trước mùa giải năm nay, CLB TP.HCM. Ở trận này, Khánh Hòa đã thi đấu rất cố gắng và chỉ chịu thua dàn sao bên phía đội chủ sân Thống Nhất sau pha làm bàn trên chấm 11m của tiền vệ Phi Sơn.

Chia sẻ sau trận, cho rằng trọng tài chính ông Trần Đình Thịnh đã đưa ra nhiều phán quyết có lợi cho đội chủ nhà, ông Võ Đình Tân, HLV trưởng CLB Khánh Hòa đã tỏ ra không hài lòng về tổ trọng tài V-League điều hành trận này.

Trọng tài tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi tại vòng 4 V-League
HLV Khánh Hòa bức xúc về cách cầm còi của các trọng tài V-League ở vòng 4 

HLV đội khách đã lên tiếng: “Tôi không có được góc quan sát tốt như trọng tài biên để có thể đánh giá về 2 tình huống bàn thắng không được công nhận của Zarour và Quốc Chí. Thế nhưng, theo như phản ánh của các cầu thủ, tôi đánh giá trọng tài làm việc thiếu công bằng”.

Bên cạnh đó, ông Tân cũng cho rằng trọng tài Thịnh đã có phần nương tay với đội chủ nhà khi không rút ra thẻ đỏ trực tiếp nào để cảnh cáo lối đá quyết liệt của TP.HCM. Cần lưu ý là đội bóng của quyền chủ tịch Công Vinh là đội bóng ‘chơi xấu’ nhất ở vòng 4 V-League 2018 khi đã phải nhận 6 thẻ vàng.

"Nếu trọng tài thổi công tâm, không thiên vị thì ít nhất TP.HCM đã có cầu thủ phải nhận thẻ đỏ. Đó là trường hợp hậu vệ Ngọc Thịnh, anh ta truy cản tình huống Toure ghi bàn với một pha vào bóng thô bạo, nhưng chỉ nhận thẻ vàng. Tiếp sau đó, cầu thủ này phạm lỗi cũng ở tình huống có thể dẫn đến bàn thắng, nhưng không phải nhận thêm thẻ.

Không chỉ riêng Ngọc Thịnh, các cầu thủ của TP.HCM đá rất quyết liệt, thậm chí là vào bóng thô bạo và ác ý nhưng trọng tài vẫn bỏ qua. Không chỉ thế, họ thường xuyên nằm sân câu giờ khiến cho trận đấu nát vụn vì thường xuyên bị gián đoạn. Nếu trọng tài điều hành tốt, tôi nghĩ trận đấu này sẽ rất hấp dẫn để cống hiến cho khán giả một trận đấu hay”, ông Tân nói tiếp.

Trước sự phản ứng từ phía vị thuyền trưởng Khánh Hòa, HLV CLB Tp.HCM, ông Toshiya Miura không đưa ra bất kì bình luận nào về công tác trọng tài. Ông cho rằng, các trọng tài V-League trong trận đấu này làm việc khá công tâm và điều hành tốt trận đấu. 

Ở vòng đấu tiếp theo, TP.HCM sẽ di chuyển ra Bắc để làm khách của CLB Nam Định. Đây là trận đấu mà thầy trò Miura hoàn toàn có thể giành thêm 1 chiến thắng. Trong khi đó Khánh Hòa được dự báo sẽ có một trận đấu khó khăn trên sân nhà gặp đội bóng đang dẫn đầu BXH V-League, CLB Than Quảng Ninh. 

Theo Thanh Long (Bongda24h.vn)