Thể thao

Trọng tài người Mexico đã 'cướp' chiến thắng của Brazil?

Rạng sáng nay, ứng viên số 1 cho ngôi vô địch World Cup 2018 Brazil đã bị Thụy Sĩ cầm hòa 1-1 trong trận ra quân tại bảng E. Trao đổi với Dân Việt, Giảng viên trọng tài FIFA Đoàn Phú Tấn cho rằng trọng tài đã sai lầm khi công nhận bàn gỡ hòa 1-1 cho Thụy Sĩ...

Xuất trận đầy hưng phấn với lối chơi tấn công đẹp mắt, Brazil đã có bàn dẫn trước Thụy Sĩ với tuyệt phẩm của Coutinho phút 20.

Trọng tài người Mexico đã 'cướp' chiến thắng của Brazil?
Coutinho ăn mừng siêu phẩm mở tỷ số vào lưới Thụy Sĩ rạng sáng nay.

Những tưởng đây sẽ là một trận đấu dễ dàng cho các học trò HLV Tite thì chính sự chủ quan, mải phô diễn kỹ thuật thái quá của những Neymar, Willian, Marcelo… cộng với việc phung phí cơ hội đã khiến Brazil trả giá ở phút 50 khi Steven Zuber (số 14) đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Thụy Sĩ.

Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu và các vũ công Samba đã không thể có đủ 3 điểm trận ra quân.

Trọng tài người Mexico đã 'cướp' chiến thắng của Brazil? - 1
Steven Zuber (áo đỏ) đã đẩy Miranda trước khi thoải mái đánh đầu tung lưới Brazil. 

Vấn đề nằm ở chỗ trước khi đánh đầu khi bàn gỡ hòa, Steven Zuber đã đẩy sau đối với Miranda (số 3 – Brazil).

Trao đổi với Dân Việt về quyết định gây tranh cãi này của trọng tài chính người Mexico Cesar Ramos, Giảng viên trọng tài FIFA Đoàn Phú Tấn phân tích:

“Theo tôi, trọng tài ở góc quan sát thuận lợi nên việc ông ta không dùng tới công nghệ VAR là có lý do.

Có thể trọng tài phân tích cầu thủ phòng ngự của Brazil là Miranda không chủ động chơi bóng và hoàn toàn bất ngờ trước tình huống, chứ không phải do bị đẩy từ phía sau dẫn tới việc để đối phương ghi bàn nên đã không thổi phạt cầu thủ Thụy Sĩ”.

Trọng tài người Mexico đã 'cướp' chiến thắng của Brazil? - 2
Giảng viên trọng tài FIFA Đoàn Phú Tấn cho rằng trọng tài người Mexico Cesar Ramos đã mắc lỗi nhận định khi công nhận bàn gỡ hòa của Thụy Sĩ. Ảnh: I.T

Nhìn nhận như vậy, nhưng Giảng viên trọng tài Đoàn Phú Tấn chốt lại: “Đây là lỗi nhận định của trọng tài. Đáng ra là phải thổi chứ, vì rõ ràng đây là tình huống phạm lỗi của cầu thủ Thụy Sĩ”.

Thực tế, theo quan sát của người viết qua ống kính truyền hình, trước khi ăn mừng bàn thắng, Steven Zuber còn ngoái lại nhìn trọng tài xem anh có bị thổi phạt hay không?

Điều này nó lên từ trong ý thức cầu thủ Thụy Sĩ cũng nghĩ anh có thể bị thổi phạt và nếu bàn thắng không được công nhận thì các cầu thủ Thụy Sĩ cũng chẳng có cớ gì để phàn nàn!

Cũng liên quan tới quyết định của trọng tài Cesar Ramos, phút 73 của trận đấu giữa Brazil – Thụy Sĩ, Jesus đã bị ngã trong vòng cấm và trọng tài không cho Brazil được hưởng phạt đền.

Nhận định về tình huống này, Giảng viên trọng tài Đoàn Phú Tấn nói: “Nhìn pha bóng cứ như Jesus bị cầu thủ phòng ngự của Thụy Sĩ vật ra.

Nhưng nếu là vật thì phải ngã vào bên trong chứ sao lại ngã ra ngoài. Theo tôi, tình huống này Jesus đã “diễn” và trọng tài có cơ sở không thổi phạt đền”.

Theo Tuệ Minh (Dân Việt)