Thể thao

Trọng tài người Italia bắt chính trận Đức gặp Pháp

Người cầm còi trận bán kết Euro 2016 giữa chủ nhà Pháp và Đức là trọng tài người Italia Nicola Rizzoli, người từng có vinh dự cầm còi ở trận CK World Cup 2014.

Người cầm còi trận bán kết Euro 2016 giữa chủ nhà Pháp và Đức là trọng tài người Italia Nicola Rizzoli, người từng có vinh dự cầm còi ở trận CK World Cup 2014.
 
 Ông Nicola Rizzoli từng bắt chính trận chung kết World Cup 2014 (Đức 1-0 Argentina)

Mới đây, Hội đồng trọng tài của UEFA đã công bố danh sách tổ trọng tài sẽ điều khiển 2 trận bán kết Euro 2016. Cụ thể, ở trận đấu rất được chờ đợi giữa chủ nhà Pháp gặp các nhà ĐKVĐ thế giới Đức, người điều khiển sẽ là trọng tài chính người Italia, Nicola Rizzoli. Trận bán kết còn lại giữa xứ Wales và Bồ Đào Nha do trọng tài người Thụy Điển Jonas Eriksson cầm còi.

Cái tên Nicola Rizzoli đã gợi lại ký ức đẹp cho thầy trò Joachim Loew khi cách đây 2 năm, chính trọng tài người Italia này đã được giao nhiệm vụ điều khiển trận chung kết World Cup 2014 giữa Đức và Argentina. Ở trận đấu đó, Mannschaft đã giành chiến thắng trong hiệp phụ với pha làm bàn duy nhất của Mario Gotze và đăng quang cúp thế giới lần thứ 4. Tuy nhiên, người Đức cũng có đôi chút phải lo lắng khi họ vừa loại đội tuyển Italia ở vòng tứ kết, do đó, họ hy vọng ông Rizzoli sẽ không bị tình cảm chi phối mà điều khiển trận đấu một cách công tâm như thường lệ.

Nicola Rizzoli, 44 tuổi, được đánh giá là 1 trong những trọng tài tốt nhất ở châu Âu hiện nay. Ông có khả năng giữ trận đấu ở mức kiểm soát tốt nhất và hiếm khi gây tai tiếng về những quyết định của mình. Ngoài trận chung kết World Cup 2014, vị trọng tài này còn có vinh dự bắt chính các trận chung kết UEFA Champions League 2013 giữa 2 đội bóng nước Đức Bayern Munich gặp Dortmund và Europa League 2010.

Trận bán kết giữa Đức và Pháp sẽ là trận đấu thứ 4 ông Rizzoli làm nhiệm vụ ở VCK Euro 2016. Trước đó, vị vua áo đen này từng bắt chính các trận Anh 1-1 Nga, Bồ Đào Nha 0-0 Áo và một trận đấu của chủ nhà Pháp (thắng CH Ireland 2-1).

 
 Nicola Rizzoli cầm còi trong trận Pháp thắng CH Ireland 2-1 ở vòng 1/8 Euro 2016

Trong 3 trận đã điều khiển ở EURO 2016, Nicola Rizzoli đã rút ra tổng cộng 13 chiếc thẻ vàng và 1 chiếc thẻ đỏ. Chiếc thẻ đỏ duy nhất mà vị vua sân cỏ người Italia rút ra chính là ở trận đấu giữa Pháp và CH Ireland (dành cho Shane Duffy). Ở trận đấu này, ông Rizzoli đã thổi 1 quả phạt đền với ĐT Pháp sau khi tiền vệ Paul Pogba phạm lỗi trong vòng cấm.

Cùng điều khiển trận bán kết giữa Đức và Pháp sắp tới cùng trọng tài Rizzoli là 2 trợ lý đồng hương Elenito Di Liberatore và Mauro Tonolini.
Trong khi đó, ở trận bán kết 1 giữa Bồ Đào Nha và xứ Wales, trọng tài được lựa chọn là ông Jonas Eriksson (Thụy Điển). Đây là vị vua sân cỏ mới có vinh dự cầm cân nảy mực ở trận chung kết Europa League hồi tháng 5 giữa Liverpool và Sevilla.

Ở EURO 2016, trọng tài Jonas Eriksson đã điều khiển 2 trận đấu, trong đó có trận thắng 3-0 của xứ Wales trước ĐT Nga ở vòng bảng.

 
Theo Minh Châu (Thethaovietnam.vn)