Thể thao >> AFF Cup 2018

Trọng Hoàng dính chấn thương dây chằng, nguy cơ bỏ lỡ Asian Cup 2019

Tin không vui đã đến với HLV Park Hang-seo và ĐTVN khi Trọng Hoàng dính chấn thương và bỏ ngỏ khả năng kịp bình phục để tham dự Asian Cup 2019 tại UAE, giải đấu diễn ra vào tháng 1 năm sau.

Cụ thể, theo kết luận của bác sỹ, Trọng Hoàng hiện đang phải điều trị chấn thương dây chằng đầu gối. Anh gặp phải vấn đề ở nửa cuối hiệp 2 trận chung kết lượt về với Malaysia, tuy nhiên đã cố nén đau để hoàn thành nhiệm vụ.

Đây là lý do giải thích vì sao Trọng Hoàng không có mặt trong buổi tập luyện đầu tiên để chuẩn bị cho Asian Cup 2019 vào sáng 21/12 của ĐTVN.

Hiện chưa rõ Trọng Hoàng cần bao lâu để hồi phục hoàn toàn, trong khi ĐTVN sẽ chỉ còn khoảng 2 tuần nữa trước khi phải chốt danh sách tham dự giải. Cầu thủ đa năng người Nghệ An vẫn sẽ ở lại ĐTVN để tập luyện hồi phục, với hi vọng tình hình chấn thương của mình sẽ có những tiến triển tốt.

Trọng Hoàng dính chấn thương dây chằng, nguy cơ bỏ lỡ Asian Cup 2019
Trọng Hoàng chơi cực hay tại AFF Cup 2018 khi được thầy Park giao cho đảm nhận vị trí hậu vệ phải thay thế Văn Thanh, người cũng gặp phải chấn thương dây chằng đầu gối và phải bỏ lỡ giải đấu (Ảnh: Hương Trà)

Với việc Trọng Hoàng bỏ ngỏ khả năng kịp bình phục, HLV Park Hang-seo sẽ lại thêm một lần đau đầu với bài toán cho vị trí hậu vệ phải của ĐTVN.

Trước đó, Văn Thanh là người phải bỏ lỡ AFF Cup 2018 vì chấn thương dây chằng đầu gối và khiến thầy Park phải kéo Trọng Hoàng từ tiền vệ phải về chơi hậu vệ phải.

Hiện tại ĐTVN đang trong quá trình tập luyện ở trong nước. Đội sẽ có trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên tại SVĐ Mỹ Đình vào ngày 25/12 và lên đường sang Qatar tập huấn 2 ngày sau đó.

Âu Bằng (SHTT)