Thể thao >> Champions League

Trộm đột nhập nhà khi Mane đá Champions League

Tiền đạo Liverpool bị mất nhiều tài sản trong lúc cùng đồng đội tiếp Bayern Munich tại lượt đi vòng 1/8 Champions League tối 19/2.

Nhiều chiếc đồng hồ, điện thoại và chìa khóa xe đã bị những kẻ đột nhập lấy đi. Vụ trộm xảy ra ở nhà riêng của Sadio Mane tại Allerton, phía nam Liverpool, trong thời gian từ 18h đến 23h45 tối 19/2 theo giờ địa phương. Lúc đó, Mane đang tham dự trận đấu tại sân Anfield và không có ai ở trong căn nhà.

Trộm đột nhập nhà khi Mane đá Champions League
Mane bị trộm viếng nhà lần hai trong vòng hai năm. Ảnh: Reuters.

"Chúng tôi đang đề nghị sự hợp tác từ bất cứ ai có thông tin liên quan đến vụ trộm này. Hãy đến và hỗ trợ chúng tôi điều tra. Dù những người ngụ tại căn nhà không có mặt khi vụ việc xảy ra, đây chắc chắn là một điều đau khổ với họ và chúng tôi kêu gọi những kẻ vi phạm hãy hối lỗi và trả lại đồ ăn cắp cho chủ nhân", điều tra viên Phil Mahon của sở cảnh sát Merseyside tuyên bố.

Đây không phải lần đầu Mane bị trộm. Vào tháng 11/2017, nhà của tiền đạo người Senegal từng bị đột nhập khi anh đang tham dự trận Liverpool gặp Maribor tại Champions League. Khi ấy, những tên trộm được cho là đột nhập vào nhà Mane trước rồi đập cửa, muốn xông vào nhà của đồng đội anh - Dejan Lovren - ở gần đó. Tuy nhiên, một người phụ nữ đã trông thấy chúng khi đang làm điều này và hét lên rồi điện cho cảnh sát, buộc lũ trộm phải tháo chạy.

"Chúng tôi biết những chiếc đồng hồ có giá trị đáng kể và không phải loại phổ thông. Do đó, chúng tôi cũng đề nghị những người bán mặt hàng này, sau khi vụ trộm diễn ra, cung cấp thông tin cho cảnh sát", Mahon nói.

Những tên trộm tại Anh thường nhắm đến các cầu thủ - những triệu phú thường xuyên vắng nhà - để thực hiện các phi vụ. Trước đây, nhà riêng của nhiều cầu thủ từng bị đột nhập. Wayne Rooney bị trộm khi đang tham dự trận vinh danh anh tại Man Utd vào năm 2016. Năm 2017, tiền đạo Liverpool Roberto Firmino cũng trở thành nạn nhân.

Theo Duy Đoàn (VnExpress.net)