Thể thao >> Thể thao trong nước

Trở về từ Hàn Quốc, cựu tiền đạo U23 Việt Nam bỗng thành ‘người thừa’ ở Sanna Khánh Hòa BVN vì sơ suất khó đỡ 

Sanna Khánh Hòa BVN có 4 bản hợp đồng mới để chuẩn bị cho V.League 2019, tuy nhiên một trong số đó lại không thể ra sân ở lượt đi vì sơ suất tai hại do sự chủ quan của cầu thủ này.

Trở về từ Hàn Quốc, cựu tiền đạo U23 Việt Nam bỗng thành ‘người thừa’ ở Sanna Khánh Hòa BVN vì sơ suất khó đỡ 
Hữu Khôi đã có 1 năm thi đấu thành công tại Hàn Quốc (Ảnh: Siheung City)

4 bản hợp đồng mới của đội bóng phố biển bao gồm: hậu vệ Đào Văn Phong, tiền đạo cánh Đinh Bá Thiêm, tiền đạo Nguyễn Hữu Khôi và tiền đạo cắm Voinea Petrisor.

Trong số 4 cái tên này, đáng chú ý nhất có thể kể đến trường hợp của Nguyễn Hữu Khôi, cựu tuyển thủ U23 vừa trở về Việt Nam sau 1 năm chơi bóng khá thành công tại Hàn Quốc, trong màu áo của CLB Siheung City FC, đội bóng chơi tại K3 League Basic.

Tại đây, anh được thi đấu thường xuyên và ghi được 5 bàn thắng trong 19 lần ra sân, góp phần giúp đội bóng của mình lên ngôi vô địch và giành quyền thăng hạng. Điều này giúp Hữu Khôi nhận được sự săn đón từ nhiều đội bóng, trong đó bản thân Siheung City FC cũng rất muốn giữ chân tiền đạo này với nhiều chế độ đãi ngộ tốt. Tuy nhiên, cuối cùng Hữu Khôi đã quyết định trở lại Việt Nam và lựa chọn khoác áo Sanna Khánh Hòa BVN.

Đầu mùa giải, phía Sanna Khánh Hòa BVN cũng đã công bố danh sách thi đấu giai đoạn lượt đi của đội bóng, trong đó Hữu Khôi khoác áo số 89. Tuy nhiên trớ trêu thay chỉ vì sơ suất cá nhân, Hữu Khôi sẽ phải ngồi ngoài hết giai đoạn lượt đi. 

Nguyên nhân bởi tiền đạo này không có giấy phép chuyển nhượng quốc tế (ITC), điều kiện bắt buộc với Hữu Khôi vì anh đã đi ra nước ngoài thi đấu.

Trở về từ Hàn Quốc, cựu tiền đạo U23 Việt Nam bỗng thành ‘người thừa’ ở Sanna Khánh Hòa BVN vì sơ suất khó đỡ  - 1
 Danh sách đăng ký thi đấu giai đoạn lượt đi V.League 2019 của Sanna Khánh Hòa BVN đã điền tên Hữu Khôi (số 89)

HLV Võ Đình Tân cho biết đã nhắc nhở nhiều lần để Hữu Khôi làm thủ tục được cấp phép chuyển nhượng quốc tế. Nhưng sau khi được một người bạn tư vấn, tiền đạo này cho rằng mình không cần giấy phép ấy do thi đấu ở giải không phải là chuyên nghiệp (K3 League Basic chỉ là hạng đấu bán chuyên ở Hàn Quốc). 

Chính sai lầm này đã dẫn đến việc Hữu Khôi không đủ giấy tờ cần thiết và không thể ra sân thi đấu cho Sanna Khánh Hòa BVN ít nhất cho đến hết giai đoạn lượt đi. Anh sẽ chỉ có thể “tập luyện chay” và hoàn thành nốt giấy tờ để chờ đến khi các CLB tại V.League được phép đăng kí bổ sung cầu thủ vào tháng 6.

Có thể nói việc Hữu Khôi không thể ra sân cũng phần nào ảnh hưởng tới Sanna Khánh Hòa BVN, dù anh cũng chỉ vừa mới tới đây. Không có được những phương án nhân sự cần thiết, đội bóng của HLV Võ Đình Tân đang phải ngụp lặn ở bét bảng xếp hạng với 2 trận toàn thua tại V.League 2019.

Trở về từ Hàn Quốc, cựu tiền đạo U23 Việt Nam bỗng thành ‘người thừa’ ở Sanna Khánh Hòa BVN vì sơ suất khó đỡ  - 2
Hữu Khôi giờ chỉ có thể tập luyện để duy trì thể lực và cảm giác bóng (Ảnh: Sanna Khánh Hòa BVN)

Kiều Phong (SHTT)