Thể thao >> Asian Cup 2019

Triều Tiên đặt mục tiêu 3 điểm trước Lebanon

Dù đang có màn trình diễn khá tệ hại tại Asian Cup 2019, song Triều Tiên vẫn tự tin sẽ khép lại vòng bảng bằng một kết quả tích cực.

Triều Tiên đang là một trong những đội tuyển gây thất vọng nhất VCK Asian Cup 2019. Sau 2 lượt trận, đại diện của Đông Á toàn thua, chưa ghi được bàn nào và thủng lưới tới 10 bàn. Không những thế, họ còn nhận liên tiếp hai thẻ đỏ chỉ sau hai trận vừa qua.

Trên lý thuyết Triều Tiên vẫn chưa hết cửa đi tiếp, nhưng có lẽ họ cần có "đũa thần" để vượt qua được rào cản là hiệu số -10. Dù vậy điều đó không ngăn cản được sự lạc quan và quyết tâm của thầy trò HLV Kim Young-jun trước trận đấu khép lại vòng bảng với Lebanon.

Triều Tiên đặt mục tiêu 3 điểm trước Lebanon
Triều Tiên đặt mục tiêu phải thắng ở lượt đấu cuối

“Đây là cơ hội cuối cùng cho chúng tôi để có chiến thắng đầu tiên. Chúng tôi đã thất bại trong hai trận đấu trước, và đây là một trận đấu quan trọng đối với chúng tôi và cả Lebanon.” HLV Kim Young-jun chia sẻ trước báo giới.

“Chúng tôi đã theo dõi cách mà Lebanon đã chơi trước Qatar và Saudi Arabai. Họ là đội bóng đầy sức mạnh và phòng ngự tốt, nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả để vượt qua họ.

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi chơi ở một giải đấu có sự góp mặt của 24 đội. Điều này rất có lợi cho môn thể thao này, đặc biệt là Asian Cup, bởi nó tạo cơ hội cho các đội không thường xuyên góp mặt được tham dự và phát triển bóng đá tại đất nước họ.

“Các học trò của tôi đã sẵng sàng cho trận đấu. Họ đang có tinh thần tốt và chuẩn bị tất cả để giành chiến thắng trận đấu. Chúng tôi phải tập trung cho trận đấu với Lebanon và giành trọn vẹn ba điểm.”

Bảo Linh (SHTT)