Thể thao >> Thể thao trong nước

Trần Đình Trọng: ‘Nếu không đá bóng chắc sẽ thành nông dân đi làm ruộng’

Trung vệ Trần Đình Trọng mới đây đã có những chia sẻ thú vị về hành trình đến với bóng đá của mình, cũng như trả lòng về quãng thời gian dài phải nghỉ thi đấu vì chấn thương vừa qua.

Theo đó, Đình Trọng cho biết anh đến với vị trí trung vệ khá ngẫu nhiên. Đó là ở thời điểm anh 14 tuổi, có thể hình vượt trội so với các bạn nên được các thầy xếp đá trung vệ và đã chơi tốt ở vị trí này từ đó. 

"Nếu không đi đá bóng, có thể tôi đã là một bác sĩ tâm lý cũng nên, mà cũng có thể làm ruộng, thật sự chưa tìm ra nghề khác. Nếu ngoan ngoãn thì làm ruộng, còn không ngoan thì giờ không biết tôi sẽ đi về đâu", Đình Trọng trả lời trong cuộc giao lưu trực tuyến mới đây của Hà Nội FC.

Ngoài ra, Đình Trọng cho biết, anh không thần tượng cụ thể một cầu thủ nào cả nhưng anh có sự yêu mến dành cho cựu trung vệ Vũ Như Thành hay Laurent Koscielny của Arsenal.

Trần Đình Trọng: ‘Nếu không đá bóng chắc sẽ thành nông dân đi làm ruộng’
Đình Trọng là một trong những trung vệ tài năng nhất của bóng đã Việt Nam hiện nay (Ảnh: AFF)

Trung vệ sinh năm 1997 cũng kể lại quãng thời gian mới trở về nước, sau khi trải qua quá trình phẫu thuật và điều trị chấn thương tại Hàn Quốc.

“Lúc ở Hàn Quốc, khi vừa điều trị chấn thương vừa theo dõi hành trình của tuyển Việt Nam ở ASIAN Cup. Tôi càng xem càng nhớ bóng đá, lúc đó cảm giác đang xen với nhau từ hỗn loạn đến lo lắng đến hồi hộp.

Khi tuyển Việt Nam loạt vào 1 trong 8 đội mạnh nhất của châu lục bản thân tôi giống như triệu nguời hâm mộ Việt Nam cảm thấy vô cùng tự hào về chiến tích này. Lúc đó tôi cũng đã đăng tải một status chúc mừng anh Dũng cũng như các anh em khác trong đội.

Còn khi được triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam thì tôi mới trở về từ Hàn Quốc được 3 tháng. Không tập luyện gì trước đó khiến tôi lo lắng nhất về vấn đề thể lực, sau là cảm giác bóng vì không được 100% như mình mong muốn. Điều đó làm tôi rất lo lắng khi phải cạnh tranh với những cầu thủ tốt trên đội tuyển", Đình Trọng chia sẻ.

Trần Đình Trọng: ‘Nếu không đá bóng chắc sẽ thành nông dân đi làm ruộng’ - 1
Người hâm mộ chào đón Đình Trọng trở về sau gần 2 tháng sang Hàn Quốc chữa trị chấn thương xương bàn chân (Ảnh: Hà Nội FC)

Đình Trọng cũng tiết lộ tại vòng loại U23 Châu Á vừa qua, anh có dấu hiệu bị căng cơ ở trận gặp U23 Thái Lan. Điều này cũng đã xảy đến ở hiệp 2 khi đối đầu với U23 Indonesia, trận đấu mà Đình Trọng được tung vào từ băng ghế dự bị.

Ngoài ra, trung vệ có biệt danh “chuyên gia săn Tây” này cũng khiến tất cả phải bất ngờ khi cho biết tiền đạo anh ngại đối đầu nhất ở Việt Nam chính là Văn Toàn, bởi tốc độ rất tốt của chân sút HAGL.

Kiều Phong (SHTT)