Thể thao

Top 5 đội bóng danh tiếng từng đến Việt Nam

Ngày 27/7, Man City sẽ có trận giao hữu với đội tuyển quốc gia trên sân Mỹ Đình. Trước đó, hàng loạt đội bóng danh tiếng như Arsenal, Juventus… từng sang Việt Nam thi đấu.

Ngày 27/7, Man City sẽ có trận giao hữu với đội tuyển quốc gia trên sân Mỹ Đình. Trước đó, hàng loạt đội bóng danh tiếng như Arsenal, Juventus… từng sang Việt Nam thi đấu.
Juventus (năm 1996)
 

Năm 1996, đội bóng danh tiếng bậc nhất thế giới Juventus đến Việt Nam thi đấu trên sân Hàng Đẫy. Lúc đó, Juventus vừa đánh bại Ajax Amsterdam ở chung kết Champions League. Tuy nhiên, họ chỉ mang 4 cầu thủ vừa vô địch giải đấu này sang Việt Nam gồm Gianluca Vialli, Gianluca Pessotto, Michelangelo Rampulla và Attilio Lombardo. Những người còn lại thuộc đội trẻ, dự bị.  Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, khán giả vẫn đến kín sân Hàng Đẫy. Juventus giành chiến thắng chung cuộc 2-1, trong đó Vialli ghi một bàn từ cú móc đẹp mắt. Võ Hoàng Bửu là người ghi bàn duy nhất cho ĐTVN từ chấm penalty. Ảnh: Getty Images.

 
Barcelona B (2005)
 

Đầu tháng 6/2005, VFF tổ chức Honda Cup với sự tham dự của 4 đội: U23 Việt Nam, Barcelona B, Bucheon (Hàn Quốc) và U23 Indonesia. Barca B được quan tâm đặc biệt bởi danh tiếng lẫy lừng của mình. Lúc đầu, HLV đội 1 Frank Rijkaard cũng dự định sang Việt Nam nhưng cuối cùng ông không có mặt. Barca B mang sang Việt Nam một số cầu thủ đội 1 như Ivan Ruben, Abella Damia, Gonzalez Pena và Riera Magem. Ở giải đấu này, U23 Việt Nam gây bất ngờ khi đánh bại đội bóng hùng mạnh của Tây Ban Nha 1-0 với pha lập công duy nhất của Phan Thanh Bình. Ảnh: Quang Thắng.

 
Olympic Brazil (2008)
 

Trước thềm Olympic 2008, đội bóng xứ samba của HLV Carlos Dunga đã chọn Việt Nam thi đấu giao hữu để rà soát lực lượng lần cuối. Olympic Brazil khi đó mang sang đội hình rất mạnh với nhiều hảo thủ như Ronaldinho, Pato, Anderson, Marcelo… Trận đấu đã tạo nên một cơn sốt với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Với đẳng cấp vượt trội, U23 Brazil đánh bại ĐTVN 2-0 nhờ 2 bàn thắng của Thiago Neves và Pato. Sau trận đấu, ngôi sao Ronaldinho đã hết lời khen ngợi không khí bóng đá cuồng nhiệt trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Hoàng Hà.

 
Arsenal (2013)
 

Arsenal là đội bóng Ngoại hạng Anh đầu tiên chọn Việt Nam làm điểm du đấu. HLV Arsene Wenger không thể mang sang đội trưởng Thomas Vermaelen nhưng hàng loạt ngôi sao khác như Theo Walcott, Mikel Arteta, Wilshere, Giroud, Sagna… đều có mặt. Arsenal dễ dàng đánh bại ĐTVN 7-1, bàn thắng duy nhất của Việt Nam thuộc về tiền vệ Trần Mạnh Dũng. Ngoài không khí sôi động trên khán đài, Arsenal đã khuấy động không khí bóng đá ở bất cứ nơi nào họ đến trong những ngày dừng chân tại Hà Nội. Đặc biệt, việc “Running man” Vũ Xuân Tiến chạy 5 km theo xe đội bóng nước Anh đã được truyền thông quốc tế quan tâm đặc biệt, tạo nên hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam. Ảnh: Reuters.

 
Man City (2015)
 

Đội vô địch nước Anh mùa bóng 2013/2014 sẽ có trận giao hữu với ĐTVN ngày 27/7. Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT SHB và là ông bầu của CLB Hà Nội T&T là người đã đưa Man City đến Việt Nam với chi phí hơn 1 triệu bảng (gần 35 tỷ đồng). Ông yêu cầu Man City mang nhiều cầu thủ của đội hình 1 sang như Sergio Aguero, Zabaleta, Nasri, Yaya Toure… Đội tuyển Việt Nam sẽ được triệu tập ngày 24/7 để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này. Danh sách tuyển thủ sẽ được VFF lựa chọn và công bố trong thời gian tới. Ngoài việc thi đấu giao hữu, đội bóng nước Anh sẽ có những chương trình hợp tác với bầu Hiển trong lĩnh vực kinh doanh và bóng đá. Ảnh: EPA.

>> Man City tới Việt Nam có phải là “cú hích”?
 
Theo Hoàng Tâm (Zing.vn)