Thể thao

Toni Kroos: ‘Đức gặp áp lực rất lớn sau trận thua Mexico’

Pha bóng Mexico hạ Đức qua góc nhìn 3D

Sau thất bại đáng quên trước Mexico, tiền vệ Toni Kroos khẳng định Đức sẽ gặp rất nhiều áp lực ở hai trận đấu tới.

Trận ra quân, Đức đối đầu với Mexico. Được đánh giá cao hơn đối thủ, song thầy trò HLV Joachim Loew nhập cuộc rất chậm chạp ở khâu tấn công lẫn phòng ngự, và bị tiền đạo Hirving Lozano chọc thủng lưới ở phút 35.

Phần còn lại của trận đấu, Đức dồn toàn lực để tấn công. Dù vậy, “Cỗ xe tăng” liên tục bế tắc khi Mexico phòng ngự chủ động và tổ chức một cách bài bản. 1-0 cũng là kết quả cuối cùng nghiêng về Mexico. 

Ngay ở trận ra quân, Đức phải nhận thất bại. Trao đổi với ESPN , tiền vệ Kroos thẳng thắn nhìn nhận màn trình diễn không tốt của những "Cỗ xe tăng".

“Toàn đội đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đức có nhiều cơ hội, nhưng không thể tận dụng thành công. Sau trận thua, Đức chịu áp lực rất lớn khi buộc phải thắng ở 2 trận đấu tới”.

Toni Kroos: ‘Đức gặp áp lực rất lớn sau trận thua Mexico’
Đức gục ngã ở trận ra quân.

Cùng chung quan điểm với Kroos, trung vệ Mats Hummels xem thất bại trước Mexico như một hệ quả tất yếu. “Toàn đội đã bị cảnh báo sau chuỗi trận giao hữu thất vọng trước thềm World Cup 2018. Hiệp đầu tiên, Đức chơi không tốt và Mexico xứng đáng có được bàn dẫn trước. Các cầu thủ dường như thiếu quyết tâm ở trận này", anh thừa nhận.

Hai kỳ World Cup gần nhất, những nhà đương kim vô địch là Italy (World Cup 2010) và Tây Ban Nha (World Cup 2014) đều bị loại ngay từ vòng bảng. Đó là minh chứng cho việc trong bóng đá không gì là không thể, dù rằng đội bóng đó đang đứng ở đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới.

Vào lúc 1h, ngày 24/6, Đức đối đầu với Thụy Điển ở trận đấu thứ 2 của vòng bảng. Trận đấu cuối cùng ở chiến dịch vòng bảng, thầy trò HLV Joachim Loew đụng độ đại diện của châu Á là Hàn Quốc.

Toni Kroos: ‘Đức gặp áp lực rất lớn sau trận thua Mexico’ - 1
Thống kê sau trận Đức 0-1 Mexico. Đồ họa: Minh Phúc.

Theo Viết Tuệ (Tri Thức Trực Tuyến)