Thể thao

Tổng thống "van xin" Messi đừng giải nghệ

Tổng thống Argentina, Mauricio Macri hy vọng tiền đạo Lionel Messi sẽ từ bỏ quyết định chia tay đội tuyển bóng đá quốc gia.

Tổng thống Argentina, Mauricio Macri hy vọng tiền đạo Lionel Messi sẽ từ bỏ quyết định chia tay đội tuyển bóng đá quốc gia.

Tong thong ‘van xin’ Messi dung giai nghe hinh anh 1
Lionel Messi suy sụp sau thất bại ở chung kết Copa America 2016. Ảnh: Getty Images.

Sự kiện Lionel Messi thông báo từ giã sự nghiệp quốc tế khiến fan bóng đá Argentina và nhiều người hâm mộ trên thế giới bị sốc. Tuy nhiên, Leo đã giải thích cho quyết định chia tay ĐT Argentina ngay sau thất bại ở chung kết Copa America 2016 trước Chile. Đó là lần thứ tư anh và đồng đội gục ngã trong trận tranh cúp.

Tiền đạo đang khoác áo Barca chia sẻ: “Quyết định đã được đưa ra, và điều đó sẽ tốt cho bản thân tôi và đội tuyển”. Những đồng đội sát cánh cùng anh ở những giải đấu lớn gần đây như thủ môn Sergio Romero, tiền đạo Sergio Aguero hay tiền vệ Mascherano cũng cân nhắc đến khả năng từ giã sự nghiệp quốc tế.

Tuy nhiên, huyền thoại bóng đá nước này là Diego Maradona lại cho rằng, Messi nên tiếp tục đóng góp cho ĐT Argnentina: “Lionel Messi phải ở lại đội tuyển quốc gia. Cậu ấy sẽ đi đến Nga để trở thành nhà vô địch thế giới”, Diego Maradona chia sẻ trên tờ báo mạng La Nacion.

Hiện Leo vẫn chưa lên tiếng sau những lời kêu gọi từ các nhân vật quyền lực ở xứ sở tango. Theo quan điểm của nhiều người hâm mộ, Lionel Messi nên tiếp tục thi đấu cho ĐT Argentina. Ở độ tuổi 29, anh vẫn còn thời gian để hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu. Trước mắt, ĐT Argentina cần anh trong chiến dịch vòng loại tranh vé dự World Cup 2018 tại Nga, sau đó là Copa America 2019 diễn ra trên đất Brazil. 

Lionel Messi sinh ngày 24/6/1987 tại Rosario, Argentina. Anh hiện là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia với 55 lần lập công sau 113 trận. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Leo thất bại ở 4 trận chung kết gồm Copa America 2007, 2015, 2016 và World Cup 2014.

Theo Đức Mạnh (Zing.vn)