Thể thao

Tổng thống Pháp động viên đội chủ nhà trước giờ khai cuộc EURO 2016

Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 5/6 đã tới thăm đội tuyển quốc gia (ĐTQG) Pháp để cổ vũ tinh thần chiến đấu cho "Les Blues" trước khi đội bóng nước chủ nhà bước vào trận khai mạc Vòng chung kết (VCK) Giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO) 2016, gặp tuyển Romania trên sân vận động Stade de France rạng sáng 11/6 tới (giờ Việt Nam).

Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 5/6 đã tới thăm đội tuyển quốc gia (ĐTQG) Pháp để cổ vũ tinh thần chiến đấu cho "Les Blues" trước khi đội bóng nước chủ nhà bước vào trận khai mạc Vòng chung kết (VCK) Giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO) 2016, gặp tuyển Romania trên sân vận động Stade de France rạng sáng 11/6 tới (giờ Việt Nam).

Ông Hollande bày tỏ hy vọng chuyến thăm của mình sẽ tiếp thêm sức mạnh cho "Gà trống Gaulois", đồng thời bày tỏ niềm tin đối với thày trò huấn luyện viên (HLV) Didier Deschamps và Liên đoàn bóng đá Pháp. Ông Hollande tin tưởng các cầu thủ trong màu áo lam sẽ cống hiến những trận cầu đẹp mắt vì danh dự của nước chủ nhà. Ám chỉ tới cáo buộc của tiền đạo Karim Benzema - ngôi sao hiện đang khoác áo câu lạc bộ Real Madrid (Tây Ban Nha) - đối với HLV Deschamps về việc đã không triệu tập anh do kỳ thị chủng tộc, Tổng thống Hollande nêu rõ: "Các bạn được lựa chọn cho đội tuyển Pháp bởi lẽ bạn là một cầu thủ giỏi, chứ không phải bạn đến từ vùng miền nào hay nguồn gốc xuất thân của bạn ra sao... Các cầu thủ cần tập trung vào giải đấu và quên đi những chuyện xung quanh, không để chúng ảnh hưởng đến việc chơi bóng".

 


Tổng thống Hollande là một cổ động viên cuồng nhiệt của môn thể thao vua. Theo kế hoạch, ông sẽ có mặt tại sân vận động Stade de France ở Saint Denis (ngoại ô Paris) để xem trận khai mạc giữa Pháp và Romania. Ngoài ra, ông cũng đã lên kế hoạch tới Rio (Brazil) vào tháng 8 tới để cổ vũ tinh thần cho các vận động viên Pháp tham dự Đại hội thể thao thế giới mùa Hè (Olympic Rio) 2016 và ủng hộ cho nỗ lực đăng cai Olympic 2024 của Paris.

Theo Thethaovanhoa.vn/ TTXVN