Thể thao

Tốn bao nhiêu tiền để xây sân vận động Sea Games khủng?

Để xây những sân vận động hoành tráng phục vụ Sea Games, nhiều quốc gia đã tốn không ít tiền của. Điểm lại chi phí xây sân vận động Sea Games ở một số nước.

Để xây những sân vận động hoành tráng phục vụ Sea Games, nhiều quốc gia đã tốn không ít tiền của. Điểm lại chi phí xây sân vận động Sea Games ở một số nước.



Sân vận động hoành tráng này được Singapore xây mới nhằm phục vụ Sea Games 2015. Sân được xây dựng từ năm 2010 và khánh thành vào ngày 30/6/2014. Sân vận động mới nằm trên nền sân Kallang Roar cũ đã bị đóng cửa từ năm 2007 và phá bỏ vào năm 2010. Đây là một sân vận động đa chức năng với mái vòm có thể đóng mở. Được dùng để tổ chức các sự kiện bóng đá, điền kinh, cricket, bóng bầu dục, các buổi hòa nhạc…

Sân có sức chứa tối đa 55.000 chỗ ngồi. Đây là nơi sẽ tổ chức các trận đấu thuộc bảng B AFF Suzuki Cup 2014 và Sea Games 2015.

Với kết cấu khung thép đặc biệt, mái vòm đường kính 310 mét của sân vận động này có thể trải ra và thu vào rất cơ động trong vòng chỉ 25 phút.

SVĐ của Lào với vốn đầu tư 95 triệu USD 


Lào đã xây dựng sân vận động mới 25.000 chỗ ngồi cho Sea Games 25 (năm 2009) tại Làng Dongsanghin (quận Xaythany, Viên Chăn). Đây là SVĐ tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Lào, có diện tích 125 ha, với vốn đầu tư xây dựng khoảng 95 triệu USD.

Toàn bộ khu liên hợp và sân vận động chính được thiết kế hòa quyện vào thiên nhiên trên mặt bằng diện tích thuộc phạm vi rừng quốc gia Lào. Đây là một điểm nhấn và cũng là sự khác biệt của Sea Games 25.

SVĐ Mỹ Đình cho Sea Games 2003 với vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng

 
Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) đã được xây dựng để phục vụ Sea Games 22 (năm 2003). Công trình thế kỷ trị giá gần 1.000 tỷ đồng này gồm 1 sân chính có sức chứa 40.000 người và 2 sân tập, đều đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Khi khánh thành, SVĐ này được đánh giá là hoành tráng và hiện đại nhất Đông Nam Á với vốn đầu tư hơn 50 triệu USD, tương đương với trên 1.000 tỷ đồng.

SVĐ của Myanmar cho Sea Games 27


Sân vận động Wunna Theikdi được khởi công xây dựng từ đầu năm 2010, đây là một SVĐ hiện đại với sức chứa khoảng 30.000 người.

Sân vận động Wunna Theikdi nơi diễn ra lễ khai mạc, lễ bế mạc, trận chung kết bóng đá nam và hầu hết các nội dung thi đấu của môn điền kinh... trong Sea Games 27 của Myanmar năm 2013.

Đây là công trình lớn nhất, hiện đại nhất của Myanmar trong số các công trình phục vụ Sea Games 27. Mặc dù không tiết lộ mức vốn đầu tư xây dựng nhưng công trình này chắc chắn tiêu tốn không ít tiền bạc của Myanmar.

>> Nếu TP HCM đăng cai Sea Games 2021, xây SVĐ khủng ở đâu?
>> Việt Nam đăng cai SEA Games 31: 100 triệu hay 1 tỷ USD?

Theo Thảo Nguyên (Kienthuc.net.vn)