Thể thao

Tiết lộ sốc về trọng tài bị Hải Phòng tố xử ép trận gặp HAGL

Sau trận hòa 1-1 trước HAGL tại vòng 15 V.League 2016, ban lãnh đạo Hải Phòng đã lên tiếng tố bị trọng tài chính Trần Xuân Nguyện xử ép.

Sau trận hòa 1-1 trước HAGL tại vòng 15 V.League 2016, ban lãnh đạo Hải Phòng đã lên tiếng tố bị trọng tài chính Trần Xuân Nguyện xử ép.
 
Tiet lo soc ve trong tai bi Hai Phong to xu ep tran gap HAGL hinh anh
Tổ trọng tài điều khiển trận đấu HAGL gặp Hải Phòng bị tố thiếu khách quan
Trước đó, trao đổi với báo chí sau trận hòa của Hải Phòng trước HAGL tại vòng 15 V.League 2016 cuối tuần vừa qua, HLV Trương Việt Hoàng tỏ ra rất bức xúc trước việc trọng tài Trần Xuân Nguyện công nhận bàn thắng của tiền vệ Ideguchi bên phía HAGL ở phút 58 và quyết định rút thẻ vàng thứ hai với Xuân Nam khiến cầu thủ này phải rời sân và Hải Phòng chỉ thi đấu với 10 người trong hơn 30 phút cuối trận.

HLV Trương Việt Hoàng khẳng định: “Tôi rất bức xúc với cách điều khiển trận đấu của trọng tài chính. Thứ nhất là việc công nhận bàn thắng của HAGL. Thứ hai là việc các cầu thủ của tôi mỗi khi va chạm là cắt còi và phạt Hải Phòng, thậm chí còn phạt thẻ trong những tình huống 50-50”.

Cùng với HLV Trương Việt Hoàng, ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch CLB Hải Phòng, rất bức xúc với việc một trọng tài từng bị “treo còi vô thời hạn” tại giải hạng Nhất nay lại được bổ nhiệm bắt chính một trận đấu tại V.League: “Trọng tài Nguyện từng bị kỷ luật “treo còi vô thời hạn”, vậy giờ đây tại sao anh ta lại trở lại V.League. Cứ làm thế này thì sao bóng đá Việt Nam phát triển được!?”.

Đại diện của CLB Hải Phòng cho biết trong ngày hôm nay (12/7), CLB sẽ gửi công văn kiến nghị lên Ban Kỷ luật, Ban Trọng tài VFF và VPF về những quyết định thiếu khách quan của trọng tài chính trong trận đấu với HAGL cuối tuần vừa qua. Được biết, tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa HAGL và Hải Phòng gồm trọng tài chính Trần Xuân Nguyện. 2 trợ lý là ông Nguyễn Thành Trung và Lê Xuân Vũ. 

Dù chỉ giành được 1 điểm ở chuyến làm khách phố Núi nhưng với việc cả SHB Đà Nẵng và FLC Thanh Hóa đều không giành được chiến thắng ở vòng đấu vừa qua. Hải Phòng vẫn vững vàng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng và nới rộng khoảng cách với đội bóng đứng thứ hai là SHB Đà Nẵng lên thành 6 điểm. Tuy nhiên, để có thể giành chức vô địch ở mùa giải năm nay, Hải Phòng của HLV Trương Việt Hoàng sẽ phải nỗ lực hơn nữa bởi mùa giải vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước.

 
Theo Đức Anh (Thethaovietnam.vn)