Thể thao

Tiết lộ: Rooney ở lại MU vì kỷ lục ở ĐT Anh

Với Rooney, mức lương "khủng" từ Trung Quốc không đủ thuyết phục anh rời bỏ giấc mơ trở thành cầu thủ khoác áo ĐT Anh nhiều nhất mọi thời đại.

Với Rooney, mức lương "khủng" từ Trung Quốc không đủ thuyết phục anh rời bỏ giấc mơ trở thành cầu thủ khoác áo ĐT Anh nhiều nhất mọi thời đại.
Tiết lộ: Rooney ở lại MU vì kỷ lục ở ĐT Anh - 1
Rooney ở lại MU để hướng tới việc phá kỉ lục về số lần khoác áo ĐT Anh do Peter Shilton nắm giữ, sau khi trở thành tay săn bàn xuất sắc nhất mọi thời đại của "tam sư" 

Tuy nhiên, ngôi sao 31 tuổi lập tức đăng đàn bày tỏ mong muốn gắn bó cùng đội chủ sân Old Trafford, bất chấp không còn vị trí vững chắc dưới thời HLV Jose Mourinho: “Đã có không ít CLB Trung Quốc đưa ra đề nghị hấp dẫn. Tôi trân trọng thiện chí của họ nhưng vẫn sẽ tiếp tục ở lại MU để giúp đội bóng giành nhiều danh hiệu hơn”.

Theo tiết lộ từ The Sun, sở dĩ “Gã Shrek” có thể đi đến quyết định đầy khó khăn này vì mục tiêu phá kỉ lục về số lần khoác áo ĐTQG Anh.

Hiện tại, Rooney đã có 119 lần ra sân trong màu áo ĐT Anh, kém kỉ lục mọi thời đại mà thủ môn huyền thoại Peter Shilton 6 trận (125 trận). “Gã Shrek” thừa hiểu, việc chấp nhận sang Trung Quốc chơi bóng cũng đồng nghĩa khép lại cánh cửa lên tuyển.

“Rooney biết rằng cậu ấy không còn cơ hội xuất hiện ở ĐTQG nếu rời khỏi MU. HLV Gareth Southgate cũng bị đặt vào tình thế khó xử khi phải quyết định có nên triệu tập một cầu thủ đang chơi bóng ở… Trung Quốc”, trích lời người đại diện của Rooney.

Bên cạnh đó, lí do thực sự khiến các CLB Trung Quốc không thể tiếp cận Rooney là do… không còn đủ suất ngoại binh. Kể từ năm 2017, Liên đoàn bóng đá “đất nước tỷ dân” đã siết chặt việc quản lý ngoại binh trong tình cảnh các CLB chạy đua mua sắm ồ ạt cầu thủ từ châu Âu.

Cụ thể, kể từ năm 2017, các đội bóng ở giải VĐQG Trung Quốc (CSL) sẽ chỉ được phép đăng kí tối đa 5 ngoại binh/trận (gồm 18 cầu thủ). Trong đó, số lượng “lính đánh thuê” có mặt trên sân là 3 người.

Theo Đỗ Anh (Khampha.vn)