Thể thao >> Thể thao trong nước

Tiền vệ Tuấn Anh chưa vội nghĩ đến việc trở lại ĐTQG

Chia sẻ với truyền thông trước cuộc đối đầu với Viettel tại vòng 9 V.League 2019, tiền vệ Tuấn Anh cho biết trước mắt anh chỉ nghĩ đến việc tập trung để thi đấu tốt trong màu áo HAGL.

Theo đó, trước những thông tin trên truyền thông về việc sẽ được HLV Park Hang-seo triệu tập vào ĐT Việt Nam chuẩn bị cho King's Cup 2019, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh bày tỏ:

"Ở Việt Nam cũng có nhiều cầu thủ hay ở vị trí của tôi. Trước mắt, tôi chỉ tập trung cho câu lạc bộ. Mục tiêu của tôi chỉ là chơi cho HAGL, được khoác áo ĐTQG là điều mọi cầu thủ đều cảm thấy vinh dự. Nhưng tôi cũng không tự tin lắm vì chưa làm việc với thầy Park bao giờ, chưa biết có phù hợp với lối chơi của thầy hay không", Tuấn Anh nói.

Trả lời câu hỏi khi người hâm mộ đặt kì vọng rất lớn vào việc Tuấn Anh trở lại, đội trưởng của HAGL chia sẻ: ''Cầu thủ gặp chấn thương bị quên là điều bình thường, bóng đá mỗi thời mỗi khác nên thay đổi rất nhanh. Nhận được tình cảm của người hâm mộ như vậy tôi chỉ có thể cố gắng thể hiện tốt nhất trên sân".

Tiền vệ Tuấn Anh chưa vội nghĩ đến việc trở lại ĐTQG
Tuấn Anh và các đồng đội tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với Viettel vào lúc 19h00 ngày 12/5 (Ảnh: ĐH)

Đánh giá về tuyến giữa của Viettel, Tuấn Anh cho rằng, Viettel là một đội đang tiến bộ rất nhanh với đội hình cân bằng. Họ có ngoại binh chơi ở giữa, trong khi trung vệ Quế Ngọc Hải có kỹ thuật tốt còn Hoàng Đức là một tài năng trẻ rất khéo. Đây dự báo sẽ là trận đấu khó khăn với HAGL.

Nhận xét về khả năng gây đột biến của người đồng đội Văn Toàn, Tuấn Anh cho rằng Toàn đang là 1 trong những cầu thủ quan trọng nhất của đội, nếu thiếu Toàn thì đội gặp nhiều khó khăn. Nếu cải thiện khả năng dứt điểm, Văn Toàn sẽ trở nên rất đáng sợ.

Tiết lộ về sự chia sẻ với Công Phượng, Xuân Trường khi hai cầu thủ này ra nước ngoài thi đấu, tiền vệ người Thái Bình cho hay: "Thỉnh thoảng tôi có nói chuyện với Phượng thôi, đàn ông gặp nhau thì nói nhiều chứ ít điện thoại. Bất cứ cầu thủ Việt Nam nào ra nước ngoài cũng gặp khó khăn thôi...

Đối với tôi Phượng đá chính, ghi bàn hay không với tôi không quan trọng, Phượng không bị đau là tốt với tôi rồi. Xuân Trường tôi càng tâm sự ít hơn. Vì tôi không phải người nói chuyện điện thoại nhiều", Tuấn Anh kết thúc.

Kiều Phong (SHTT)