Thể thao

Tiền vệ Mesut Oezil (ĐT Đức): “Chức vô địch là mục tiêu duy nhất của Đức”

Ngày 23/5 vừa qua, ĐT Đức đã hội quân để chuẩn bị cho chiến dịch EURO 2016 với mục tiêu duy nhất là chiếc cúp vô địch châu Âu thứ 4 trong lịch sử. Trên tạp chí Kicker, Mesut Oezil cũng đã có những chia sẻ, đánh giá về những vấn đề ĐT Đức đang phải đối mặt và hạ quyết tâm mang cúp về từ nước Pháp...

Ngày 23/5 vừa qua, ĐT Đức đã hội quân để chuẩn bị cho chiến dịch EURO 2016 với mục tiêu duy nhất là chiếc cúp vô địch châu Âu thứ 4 trong lịch sử. Trên tạp chí Kicker, Mesut Oezil cũng đã có những chia sẻ, đánh giá về những vấn đề ĐT Đức đang phải đối mặt và hạ quyết tâm mang cúp về từ nước Pháp...
 
 
 
ĐỨC LÀ CHUYÊN GIA ĐẤU CÚP
 
PV: Chào Oezil, HLV Joachim Loew nói rằng EURO 2016 là gạch nối quan trọng cho tham vọng bảo vệ ngôi vô địch tại World Cup 2018. Vậy, với anh thì EURO 2016 có ý nghĩa thế nào?
 
- Mesut Oezil: Vẫn còn 2 năm nữa mới diễn ra World Cup 2018 và nó không có trong tâm trí tôi lúc này. EURO 2016 là giải đấu chiếm trọn sự quan tâm của tôi. Cách đây 4 năm, chúng tôi đã vào tới bán kết. Năm nay, mục tiêu của chúng tôi là chiếc cúp vô địch. Tôi tự tin với mục tiêu này bởi tôi tin vào khả năng của tôi và các đồng đội.
 
Đồng đội của anh là Sami Khedira cho rằng nếu cứ chơi như giai đoạn vừa qua thì Đức không có cơ hội vô địch EURO 2016. Anh đánh giá thế nào về nhận định này?
 
- Tôi đã chơi cho ĐT Đức từ năm 2009 và có những kinh nghiệm riêng. Theo tôi, phong độ của đội tuyển trước giải đấu không quyết định điều gì. Để thành công tại các giải đấu lớn cần một kế hoạch chi tiết và một bản lĩnh vững vàng. Và trong các giải đấu lớn mà tôi từng góp mặt, Đức luôn ít nhất vào tới bán kết.
 
 

Việc vô địch World Cup 2014 có giúp ích gì cho ĐT Đức ở EURO 2016 này?
 
- Sự tôn trọng dành cho ĐT Đức đã rất lớn trước World Cup 2014 nhưng giờ đây, nó còn lớn hơn. Tôi cũng nghe được từ các đồng đội tại Arsenal rằng họ rất ngán nếu phải đụng độ Đức bởi chúng tôi luôn tiến sâu ở các giải đấu lớn trong 10 năm qua.
 
Đức đã chơi không tốt tại vòng loại và cũng gây thất vọng ở rất nhiều trận giao hữu. Điều này không khiến anh lo lắng hay sao?
 
- Không, không hề có. Ngược lại, tôi thấy điều đó là hết sức bình thường. ĐT Đức là tập hợp của nhiều cầu thủ giỏi, chơi cho các đội bóng lớn với những mục tiêu đầy tham vọng. Thế nên, thật khó đòi hỏi tất cả phải có được sự tập trung cao nhất và chơi với quyết tâm lớn nhất khi tập trung cùng ĐTQG. Nhưng tại EURO 2016, chắc chắn sẽ có một ĐT Đức rất khác.
 
VÔ ĐỊCH EURO KHÔNG KHÓ HƠN WORLD CUP
 
Với việc Lahm, Mertesacker và Klose chia tay ĐTQG sau World Cup 2014. Vậy ai sẽ là đầu tàu của Đức tại Pháp mùa Hè này?
 
- ĐT Đức không cần một mẫu cầu thủ thích hò hét và quát tháo đồng đội trên sân. Đó là điều đã được duy trì nhiều năm qua. Chúng tôi là một tập thể gắn kết, không cần phải ai quát tháo ai mà im lặng hỗ trợ nhau. Đó là bí quyết thành công của ĐT Đức.
 
Guendogan phải rút lui vì chấn thương, Boateng và Hoewedes cũng từng phải nghỉ dài hạn vì chấn thương, trong khi Schweinsteiger đã không thi đấu cả tháng vừa qua. Liệu ĐT Đức đã sẵn sàng?
 
- Tôi tin vào lựa chọn của Joachim Loew. Với đội trưởng Schweinsteiger, tôi hi vọng anh ấy sẽ kịp bình phục. Schweinsteiger đã có một mùa giải đầy khó khăn nhưng với kinh nghiệm và bản lĩnh, tôi tin anh ấy sẽ vượt qua để sát cánh cùng ĐT Đức.
 
 

Tại EURO 2016, Đức nằm cùng bảng với Ba Lan, Ukraine và Bắc Ireland. Liệu có thể xem một suất dự vòng 1/8 đã nằm trong tay Đức?
 
- Các CĐV và cánh báo chí có thể xem như vậy nhưng chúng tôi thì không. Chẳng có gì là tự đến cả. Các đội bóng nhỏ khi chơi với những đội bóng lớn thường thi đấu với 300% khả năng. Tôi biết điều đó khi chơi cho Bremen. Và tại một giải đấu lớn như EURO thì mọi sự chủ quan đều có thể phải trả giá rất đắt. 
 
Đức phải vào tới đâu tại EURO 2016 để không gây thất vọng?
 
- Chúng tôi phải giành chức vô địch. Mọi kết quả khác đều khiến đội bóng cảm thấy thất vọng.
 
Liệu vô địch EURO có khó hơn vô địch World Cup?
 
- Tôi không nghĩ như vậy. Tại World Cup 2014, Đức ở cùng bảng với Bồ Đào Nha, Ghana và Mỹ, một bảng đấu mà theo tôi là không dễ hơn bảng đấu tại EURO 2016. Ngoài ra, để vô địch thế giới, Đức đã phải vượt qua 2 đội bóng mạnh của Nam Mỹ là Brazil và Argentina.
 
Anh tham dự World Cup 2014 sau khi có một năm đầu đầy khó khăn cùng đội bóng mới Arsenal. Giờ đây, anh tham dự EURO 2016 với tư cách là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của đội bóng thành London. Sẽ có một Oezil xuất sắc ở Pháp tới đây?
 
- Trong mùa giải đầu tại Arsenal, tôi đã dính chấn thương và gặp khó khăn khi phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc. Nhưng giờ thì tôi đã có thể chơi đủ 90 phút ở nhiều trận đấu liên tiếp của đội bóng. Tôi tự tin về thể lực của mình tại EURO 2016. Sẽ có một Oezil mạnh mẽ và quyết tâm nhất tại Pháp. Hi vọng tôi sẽ giúp ích nhiều cho ĐT Đức để đạt được mục tiêu vô địch.
 
Cảm ơn và chúc anh cùng ĐT Đức có một kỳ EURO 2016 thành công!
 
 
Oezil là cầu thủ ưa thích nhất của Loew
 

Kể từ lần đầu cùng ĐT Đức góp mặt tại một giải đấu lớn là World Cup 2010 cho tới nay, Oezil luôn được HLV Joachim Loew trao niềm tin tuyệt đối. Anh là cầu thủ duy nhất chưa từng bỏ lỡ một trận đấu nào của Đức tại các giải đấu lớn, với tổng cộng 19 lần có tên trong đội hình xuất phát. Oezil xếp trên cả Neuer, Schweinsteiger, Lahm và Mueller, những cầu thủ cùng có 18 trận ở 3 giải đấu gần nhất. Điều đáng nói, Oezil đã ghi 1 bàn ở cả World Cup 2010 (trận gặp Ghana), EURO 2012 (Italia) và World Cup 2014 (Algeria). Tại World Cup 2010 và EURO 2012, mỗi giải Oezil có 3 lần kiến tạo cho đồng đội lập công trong khi ở World Cup 2014 là 1 lần.

Theo Mạnh Đức (Bongdaplus.vn)