Thể thao

Tiền vệ Huy Toàn chia tay vòng loại U23 châu Á 2016

Chiều ngày 30/3, sau khi được bác sĩ tái khám, tiền vệ Võ Huy Toàn đã nhận thông báo không thể thi đấu ở trận gặp U23 Macau (TQ). Điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh đã nói lời chia tay vòng loại U23 châu Á 2016

Chiều ngày 30/3, sau khi được bác sĩ tái khám, tiền vệ Võ Huy Toàn đã nhận thông báo không thể thi đấu ở trận gặp U23 Macau (TQ). Điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh đã nói lời chia tay vòng loại U23 châu Á 2016.

Tiền vệ Huy Toàn đã không kịp bình phục chấn thương đầu gối - Ảnh: Minh Tuấn

Ở trận đấu đầu tiên vòng bảng U23 châu Á 2016 gặp chủ nhà Malaysia, tiền vệ Huy Toàn đã chơi rất ấn tượng và là tác giả của bàn gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam. Tuy nhiên, sau đó anh đã bị chấn thương và bất đắc dĩ phải rời sân.

Trong những ngày qua, chấn thương của Huy Toàn được HLV Miura rất quan tâm và tưởng như anh đã có thể kịp trở lại ở trận đấu cuối vòng bảng. Tuy nhiên, đến chiều 30/3, Huy Toàn đã được xác định rằng chấn thương của anh vẫn chưa lành.

Sau khi tập riêng bằng các bài đi bộ quanh sân, Huy Toàn tỏ ra rất buồn bã khi tâm sự: "Phần cổ chân của tôi đã lành nhưng đầu gối thì vẫn đau. Các bác sĩ nói rằng, tôi không thể thi đấu được ở trận đấu gặp U23 Macau (TQ)".

Như vậy, sau nhiều ngày chờ đợi, Huy Toàn đành phải sớm chia tay vòng loại U23 châu Á 2016. Lần bị thương này khá giống với những gì anh đã trải qua ở Asiad 17. Khi ấy, Huy Toàn cũng ghi bàn ở trận đầu nhưng sau đó bị chấn thương và đành phải ngồi nhìn các đồng đội thi đấu ở các trận tiếp theo.

Và cũng giống như trận trước, khi mất Huy Toàn, HLV Miura sẽ xếp Đức Huy bên hành lang cánh trái ở trận đấu chiều mai, 31/3.
 
>> "Soi" cửa đi tiếp của U23 Việt Nam khi gặp U23 Macau
>> Miura từ chối nói về điểm yếu U23 VN trước truyền thông Nhật
 
Theo Ngọc Anh (Bongdaplus.vn)