Thể thao

Tiền thưởng cho U23 Việt Nam về 'nhỏ giọt'

Video: U23 hạ cánh Sài Gòn, người hâm mộ cuồng nhiệt chào đón

Số tiền về tới tài khoản của Liên đoàn bóng đá Việt Nam chưa bằng một phần ba so với số tiền hứa hẹn.

Tính đến hết ngày 31/1, tổng tiền thưởng hứa hẹn cho U23 Việt Nam là 28 tỷ đồng. Đến hôm nay 2/2, tổng tiền hứa thưởng đã tăng lên 32 tỷ đồng. Tuy vậy, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho biết vẫn còn rất nhiều cá nhân, đơn vị chưa chuyển tiền thưởng cũng như hiện vật, dịch vụ cho U23 Việt Nam. Số tiền nhận về mới khoảng 10 tỷ, tức chưa đầy một phần ba tổng tiền hứa thưởng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trong chiều nay yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhắc nhở các doanh nghiệp, tổ chức đã công bố thưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam phải thực hiện ngay.

Tiền thưởng cho U23 Việt Nam về 'nhỏ giọt'
Đội trưởng Xuân Trường, HLV Park Hang-seo và trưởng đoàn Dương Vũ Lâm sẽ tự quyết định chia tiền thưởng ở U23 Việt Nam. Ảnh: Getty.

VFF sẽ phải chuyển tiền thưởng cho đội U23 thành nhiều đợt khác nhau do các doanh nghiệp chậm chi trả. Đợt đầu tiên bắt đầu ngay cuối tuần này. VFF cam kết nỗ lực hết sức để hoàn thành việc chuyển thưởng cho U23 Việt Nam trước Tết Âm lịch. Dự tính, các cầu thủ sẽ nhận từ 500 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng tùy theo xếp hạng.

Theo thông lệ, U23 Việt Nam sẽ chia tiền thưởng cho các cầu thủ và ban huấn luyện theo bốn mức tương ứng với đóng góp. Mức A dành cho huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo và các cầu thủ đá chính. Mức B dành cho các trợ lý chính và nhóm cầu thủ dự bị quan trọng. Mức C và D dành cho những thành viên còn lại (cầu thủ dự bị không ra sân, các bác sỹ, nhân viên truyền thông...)

Trước một số thông tin cho rằng các quan chức VFF cũng được hưởng khoản tiền thưởng, ông Nguyễn Lân Trung khẳng định không có việc này. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng cho biết họ không can thiệp, để đội U23 tự chia thưởng.

Theo Hoàng Anh (Tri Thức Trực Tuyến)