Thể thao

Tiến Minh có thể lần cuối dự ​Vietnam Open

Giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng (Vietnam Open) 2016 có thể là lần cuối cùng trong sự nghiệp Nguyễn Tiến Minh thi đấu quốc tế trước sự cổ vũ của khán giả nhà.

Giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng (Vietnam Open) 2016 có thể là lần cuối cùng trong sự nghiệp Nguyễn Tiến Minh thi đấu quốc tế trước sự cổ vũ của khán giả nhà.

Tay vợt Tiến Minh. Ảnh: T.P
 
Tiến Minh có thể lần cuối dự ​Vietnam Open 

Bà Huỳnh Ngọc Liên (bìa phải) phát biểu trong cuộc họp báo giới thiệu Vietnam Open 2016 tại TP.HCM ngày 12-7. Ảnh: T.P

Đó là chia sẻ của bà Huỳnh Ngọc Liên – phó chủ tịch Liên đoàn cầu lông TP.HCM – trong cuộc họp báo giới thiệu Giải Vietnam Open 2016 ngày 12-7. Bà Ngọc Liên cho biết: “Tiến Minh đã 33 tuổi và có thể đây là lần cuối cùng anh dự giải Vietnam Open. Tiến Minh đã không dự giải Canada mở rộng và Mỹ mở rộng để dưỡng sức cho Olympic 2016 nhưng chắc chắn sẽ thi đấu hết mình tại Vietnam Open 2016 nhằm cống hiến cho khán giả nhà”.

Giải Vietnam Open đã góp phần làm nên tên tuổi cho Tiến Minh và đưa anh đến với khán giả VN qua các trận so tài cùng đối thủ quốc tế. Tiến Minh cũng từng 4 lần đăng quang tại Vietnam Open vào năm 2008, 2009, 2011 và 2012. Thế nên, ngoài vấn đề chuyên môn, giải đấu này chắc chắn sẽ có nhiều cảm xúc với Tiến Minh.

Giải Vietnam Open 2016 diễn ra từ ngày 18 đến 24-7 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (quận 1, TP.HCM) với sự tham dự của 288 tay vợt đến từ 16 quốc gia, vùng lãnh thổ. Giải thuộc hệ thống Grand Prix của Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) với tổng tiền thưởng 50.000 USD (hơn 1,115 tỷ đồng), trong đó mỗi chức vô địch đơn nam, đơn nữ trị giá 4.125 USD (gần 92 triệu đồng).

Đây là giải làm nóng cuối cùng trước thềm Olympic 2016 nên thu hút không ít tay vợt đã có suất đến Brazil mùa hè này như Hu Yun (hạng 12 thế giới), Ng Ka Long (Hồng Kông, hạng 13 thế giới), Vladimir Malkov (Nga, hạng 48 thế giới),..(đơn nam) và Yip Pui Yin (Hồng Kông, hạng 33 thế giới), Natalia Perminova (Nga, hạng 52 thế giới), Nanna Vainio (Phần Lan, hạng 61 thế giới),…(nữ) cùng hai đại diện chủ nhà Tiến Minh (hạng 32 đơn nam thế giới) và Vũ Thị Trang (hạng 39 đơn nữ thế giới.

Ở bảng đơn nam, Tiến Minh chỉ là hạt giống số 6. Hai ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch đơn nam là 2 tay vợt Hồng Kông Hu Yun (hạng 12 thế giới) và Ng Ka Long (hạng 13 thế giới). Trong khi đó, Vũ Thị Trang (hạng 39 thế giới) là hạt giống số 4 nội dung đơn nữ, sau Hsu Ya Ching (Đài Loan, hạng 32 thế giới), Yip Pui Yin (Hồng Kông, hạng 33 thế giới), Cheung Ngan Yi (Hồng Kông, hạng 38 thế giới).

Ngoài ra, chủ nhà còn đặt kỳ vọng ở nội dung đôi nam nữ của Đỗ Tuấn Đức/Phạm Như Thảo. Hai tay vợt trẻ này không được xếp hạt giống nhưng vừa xuất sắc vô địch ở Giải Canada Open 2016 (cũng thuộc hệ thống Grand Prix của BWF) cách đây hai tuần.

Theo T.P (Tuổi Trẻ)