Thể thao >> AFF Cup 2018

Tiền đạo Malaysia chỉ ra điểm mạnh nhất của ĐT Việt Nam, lên tiếng cảnh báo đội nhà

Tiền đạo ĐT Malaysia, Ahmad Hazwan Bakri tỏ ra khá thận trọng khi đánh giá về ĐT Việt Nam trước trận chung kết AFF Cup 2018.

Tiền đạo Malaysia chỉ ra điểm mạnh nhất của ĐT Việt Nam, lên tiếng cảnh báo đội nhà
Talaha đã có 5 bàn tại AFF Cup 2018

Ahmad Hazwan Bakri chưa có được bàn thắng nào tại AFF Cup 2018. Đây là điều dễ hiểu bởi anh không thể cạnh tranh và thường xuyên phải ngồi dự bị cho chân sút kỳ cựu Norshahrul Idlan Talaha.

"Ngòi nổ" nguy hiểm nhất của ĐT Malaysia thể hiện phong độ ấn tượng khi ghi 5 bàn từ đầu giải và tạm giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng "Vua phá lưới", chỉ kém tiền đạo ĐT Thái Lan - Adisak Kraisorn với 8 bàn.

Ahmad Hazwan Bakri cho rằng đó là động lực để anh càng tập luyện chăm chỉ và nỗ lực hơn trong từng buổi tập: "Tôi không có nhiều cơ hội ra sân tại giải đấu này. Dù vậy, để duy trì cảm giác bóng, tôi vẫn tích cực tập dứt điểm và đi bóng. Thậm chí, sau các buổi tập, tôi còn ở lại tập thêm để đảm bảo thể lực".

"Hiện tại, ĐT Malaysia đang có nhiều chân sút ấn tượng trong đội hình. Việc tôi có được ra sân hay không phải phụ thuộc nhiều vào quyết định của HLV. Với cá nhân tôi, dù có được đá chính hay không, tôi vẫn sẽ luôn cống hiến hết mình vì đội bóng" - tiền đạo 27 tuổi chia sẻ trên tờ The Star Online.

Tiền đạo Malaysia chỉ ra điểm mạnh nhất của ĐT Việt Nam, lên tiếng cảnh báo đội nhà - 1
Ahmad Hazwan khó có cơ hội cạnh tranh vị trí tiền đạo với Talaha

Ngoài ra, Ahmad Hazwan Bakri đã có những nhận định về ĐT Việt Nam trước thềm chung kết AFF Cup: "Chúng tôi sẽ gặp phải khó khăn lớn khi đối đầu với ĐT Việt Nam đang có phong độ cao".

"Chúng tôi biết Việt Nam sở hữu lối chơi bóng đầy khó chịu, giống như Lào và Campuchia. Các cầu thủ Malaysia sẽ phải rất tỉnh táo khi đối đầu với ĐT Việt Nam ở hai trận đấu sắp tới" - Ahmad Hazwan kết thúc.

Một thông tin đáng chú ý là Idlan Talaha đã phải tập tễnh rời sân ở phút 80 trận bán kết lượt về với Thái Lan và bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận gặp Việt Nam. Nếu không thể kịp hồi phục, HLV Tan Cheng Hoe có thể sẽ đặt niềm tin vào Ahmad Hazwan Bakri.

Lịch thi đấu chung kết AFF Cup 2018

19h45 ngày 11/12: Malaysia vs Việt Nam (lượt đi, sân Bukit Jalil)

19h30 ngày 15/12: Việt Nam vs Malaysia (lượt về, sân Mỹ Đình)

Thái Duy (SHTT)