Thể thao >> Thể thao quốc tế

Thua U23 Triều Tiên, Thái Lan gặp Việt Nam ở trận tranh hạng 3

Phung phí những cơ hội ngon ăn, U23 Thái Lan phải trả giá đắt khi để U23 CHDCND Triều Tiên đánh bại với tỷ số 1-0. Đội chủ nhà sẽ đối đầu U23 Việt Nam ở trận tranh HCĐ.

*20h ngày 13/12: U23 Thái Lan vs U23 CHDCND Triều Tiên (Bảng A, giải đấu giao hữu M-150 Cup, sân I-Mobile, Buriram, Thái Lan)

Chỉ cần một kết quả hòa trong cuộc chạm trán U23 CHDCND Triều Tiên, U23 Thái Lan sẽ giành vé vào chơi trận chung kết với U23 Uzbekistan - đội bóng đã đánh bại U23 Việt Nam với tỷ số 2-1 ở trận đấu diễn ra trước đó. Tuy nhiên, thay vì chọn lối chơi an toàn, đội chủ nhà vẫn nhập cuộc với quyết tâm chiến thắng rất cao.

Tạo ra thế trận lấn lướt cùng không ít cơ hội ngon ăn nhưng những Worachit, Sittichok, Nattawut, Tanasith... lại phung phí đáng tiếc. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, các học trò của HLV Jankovic phải trả giá đắt khi để Ri Hun chọc thủng lưới ở phút 80 với cú dứt điểm căng sệt, hiểm hóc.

Thua U23 Triều Tiên, Thái Lan gặp Việt Nam ở trận tranh hạng 3
U23 Thái Lan nhận trận thua đáng tiếc trước U23 CHDCND Triều Tiên. Ảnh: Tùng Lê.

Những nỗ lực ép sân mạnh mẽ sau đó cũng không thể giúp U23 Thái Lan tìm được bàn gỡ. Ngay trước khi trận đấu khép lại, trung vệ Worawut Namvech thậm chí đã dứt điểm tung lưới đối phương nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Thất bại tiếc nuối 0-1, U23 Thái Lan đánh mất ngôi đầu bảng A vào tay U23 Nhật Bản và chấp nhận thi đấu trận tranh HCĐ với U23 Việt Nam.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức giải giao hữu M-150 Cup, diễn ra từ ngày 9 đến 15/12 tại tỉnh Buriram. Giải thu hút 5 trong 6 đội sẽ thi đấu tại VCK U23 châu Á 2018. Chủ nhà Thái Lan nằm ở bảng A cùng Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên. Còn Việt Nam, Uzbekistan và Myanmar thi đấu ở bảng còn lại.

Các đội ở mỗi bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm chọn ra 2 đội nhất bảng giành vé vào tranh chung kết, 2 đội nhì bảng tranh hạng 3-4.