Thể thao

Thua U-23 Thái Lan, Malaysia tắt hy vọng đi tiếp

Chiều 4-6, đội tuyển U-23 Malaysia thua U-23 Thái Lan 0-1 trong trận cầu có ý nghĩa "sống còn" đến cơ hội đi tiếp của họ ở bảng B SEA Games 28.

Chiều 4-6, đội tuyển U-23 Malaysia thua U-23 Thái Lan 0-1 trong trận cầu có ý nghĩa "sống còn" đến cơ hội đi tiếp của họ ở bảng B SEA Games 28.

Một pha bóng trong trận U-23 Thái Lan hòa U-23 Malaysia. Ảnh: N.K

 
Thất bại này khiến cơ hội đi tiếp của U-23 Malaysia gần như không còn. Sau ba lượt trận, U-23 Malaysia tạm xếp thứ tư với 3 điểm còn Thái Lan tạm vươn lên dẫn đầu bảng B với 9 điểm. Cầu thủ lập công mang về chiến thắng cho Thái Lan là đội trưởng Yooyen Sarach ở phút 82 sau một cú dứt điểm từ xa hiểm hóc.

Trước đó, U-23 Thái Lan chính là đội chơi hay hơn khi nắm giữ hoàn toàn thế trận và tạo ra hàng loạt tình huống nguy hiểm về phía khung thành U-23 Malaysia. Tuy nhiên, các chân sút của Thái Lan đã có một ngày thi đấu kém may mắn khi bỏ lỡ hàng lọat cơ hội.

Ngược lại, Malaysia chỉ chơi đôi công với Thái Lan trong những phút đầu trận với ý đồ đánh phủ đầu. Tuy nhiên, khi không thể sớm chọc thủng lưới Thái Lan, U-23 Malaysia với chất lượng đội hình kém hơn buộc phải chọn lối chơi phòng ngự phản công. Dù vậy, khả năng tổ chức phản công của U-23 Malaysia không thật sự tốt khiến họ bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Chanin (Thái Lan).
 

Clip: Bàn thắng mở tỷ số đẹp mắt của Sarach

Sau bàn thua ở phút 82, U-23 Malaysia mơi một lần nữa dồn lên tấn công nhưng các học trò HLV Ong Kim Swee không thể tìm được bàn gỡ bởi hàng tiền vệ và phòng ngự của U-23 Thái Lan đã chơi quá xuất sắc. Ngược lại, việc U-23 Malaysia dồn lên tấn công khiến hàng phòng ngự của họ trở nên lỏng lẻo giúp U-23 Thái Lan có thêm một vài cơ hội ghi bàn khá khó rõ rệt, tuy nhiên họ cũng không thể có bàn thắng thứ hai.

Chung cuộc, U-23 Thái Lan thắng Malaysia 1-0.

Theo Hoài Dư (Tuổi Trẻ)