Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Thua thảm Man City, MU tái lập kỷ lục buồn sau gần 60 năm

Đã không có bất ngờ nào xảy ra khi MU gục ngã với tỷ số 0-2 trước Man City dù được thi đấu tại SVĐ Old Trafford.

Sau chuỗi ngày thăng hoa, MU đã lộ nguyên bộ mặt thật là một tập thể rệu rã. Trong trận cầu mang tính quyết định với Man City, MU đã không thể tạo nên bất ngờ khi thi đấu lép vé trước đối thủ và chấp nhận trận thua 0-2 ngay tại SVĐ Old Trafford. Những người đã ghi bàn cho Man City là Bernardo Silva và Leroy Sane.

Như vậy, MU đã phải nhận tới 7 thất bại trong 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Lần gần nhất MU thể hiện phong độ kém cỏi như vậy đã diễn ra từ gần 60 năm trước (năm 1962). Đáng buồn hơn, MU đã không thể ghi bàn trong 3 trận đấu liên tiếp, đó cũng là 3 trận đấu mà họ phải nhận thất bại chung cuộc.

Thua thảm Man City, MU tái lập kỷ lục buồn sau gần 60 năm

Ngoài ra, với việc để đối thủ cùng thành phố chọc thủng lưới 2 lần, MU đã phải chịu tới 50 bàn thua ở mùa này. Trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, chưa bao giờ Quỷ đỏ thành Manchester phải vào lưới nhặt bóng nhiều đến vậy. Lần gần nhất MU lọt lưới nhiều hơn 50 bàn đã từ ... 40 năm trước, thời điểm họ nhận 63 bàn thua trong 42 trận đấu ở mùa giải 1978/1979. 

Ngược lại, chiến thắng trước MU giúp Man City tiến gần hơn tới việc bảo vệ ngôi vương tại Ngoại hạng Anh. Đương kim vô địch nước Anh đã trở lại ngôi đầu với 89 điểm, hơn Liverpool đúng 1 điểm. Nếu thắng cả 3 trận còn lại (Burnley, Leicester City và Brighton & Hove Albion), Man City sẽ lên ngôi vô địch bất chấp những nỗ lực của Liverpool.

Đáng chú ý, HLV Pep Guardiola cũng đã đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh với tư cách là chiến lược gia đầu tiên có 3 lần liên tiếp đánh sập "pháo đài" Old Trafford của MU.

VIDEO: Xem lại chiến thắng 2-0 của Man City trước MU

Duy Anh (SHTT)