Thể thao >> Thể thao trong nước

Thua Palestine, HLV Uzbekistan thừa nhận yếu hơn Olympic Việt Nam

Highlights thất bại của Olympic Uzbekistan trước Olympic Palestine

Thất bại 1-2 trước Olympic Palestine ở trận đấu sớm chiều 5/8, HLV của Olympic Uzbekistan giữ thái độ kiệm lời và cho biết muốn thắng Olympic Việt Nam dù thực lực yếu hơn.

Huấn luyện viên Abdurasulov Sunnatilla giữ nguyên nét mặt trầm lặng trong suốt buổi họp báo sau trận thua Olympic Palestine 1-2. Ông cho biết đã lường trước kết cục này bởi sự xáo trộn lực lượng.

"Ngay ở đầu hiệp 2, đội bóng của tôi buộc phải thay đổi 3 vị trí. Bởi vậy, tôi không bất ngờ với kết quả trận đấu. Sức mạnh của Olympic Uzbekistan bị ảnh hưởng lớn sau những sự thay đổi đó".

Ở lượt trận đầu tiên, Olympic Uzbekistan chỉ có 1 điểm. Trong khi đó, Palestine thất bại 1-2 trước chủ nhà Việt Nam. Bởi vậy, bảng xếp hạng tạm thời với vị trí đầu bảng thuộc về thầy trò HLV Park Hang-seo, còn đội bóng Trung Á đang tạm xếp cuối. Trận đấu giữa 2 đội vào tối 7/8 tới sẽ khá thú vị.

Thua Palestine, HLV Uzbekistan thừa nhận yếu hơn Olympic Việt Nam
HLV Sunnatilla (trái) bày tỏ sự lo lắng trước trận cuối. Ảnh: Thế Anh.

Khi được Zing.vn đặt vấn đề, HLV Sunnatilla trả lời: "Thực ra, HLV hay đội bóng nào cũng muốn chiến thắng. Chúng tôi sẽ cố gắng để làm được điều đó ở lượt trận cuối".

Thực tế, đội hình của Olympic Uzbekistan ở thời điểm này không gồm nhiều cầu thủ từng thi đấu hồi tháng 1 tại Trung Quốc. Bởi vậy, theo thuyền trưởng Sunnatilla, công bằng mà nói Olympic Việt Nam có trình độ tốt hơn.

"Các học trò của tôi từng thi đấu từ các giải đấu trẻ, thậm chí là World Cup U20. Tuy nhiên, so sánh với Olympic Việt Nam, thì đội bóng của các bạn có trình độ tốt hơn. Họ được chơi bóng cùng nhau lâu ngày, gắn kết và rất mạnh", ông nói.

Thua Palestine, HLV Uzbekistan thừa nhận yếu hơn Olympic Việt Nam - 1
U23 Uzbekistan (trắng) yếu thế tại giải U23 quốc tế. Ảnh: Việt Hùng.

Theo lời chia sẻ của ông Sunnatilla, Olympic Uzbekistan ở giải đấu này chỉ gồm 3 cầu thủ từng đánh bại U23 Việt Nam hồi tháng 1. Họ hầu hết là những cầu thủ ở độ tuổi dưới 21. Đồng thời, ông cũng cho biết sẽ chỉ có khoảng 2 sự thay đổi nhân sự khi đến Indonesia và khả năng cao là không có cầu thủ quá tuổi tại ASIAD sắp tới.

Về phần mình, HLV Sandouqa của Olympic Palestine từ chối đưa ra lời so sánh về sức mạnh giữa nhà đương kim vô địch và nhà đương kim Á quân U23 châu Á, đồng thời cho rằng đó sẽ là trận đấu đáng xem.

"Chúng tôi là đội bóng may mắn bởi chỉ trong 2 ngày đã được đối đầu với cả 2 đội mạnh nhất châu Á. Những trận đấu như thế này sẽ giúp học trò của tôi phát triển hơn và thêm phần tự tin", ông nói trước khi kết thúc buổi họp báo sau trận.

Theo Đỗ Hải (Tri Thức Trực Tuyến)