Thể thao >> Asian Cup 2019

Thua Iran, tuyển Việt Nam bật khỏi top 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất

Việt Nam 0-2 Iran: Đẳng cấp quá chênh lệch

Tại Asian Cup 2019, ngoài 12 đội nhất nhì ở mỗi bảng thì 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất cũng sẽ lọt vào vòng 1/8. Sau trận thua Iran dẫn 2-0, tuyển Việt Nam chưa có điểm nào và chính thức tham gia cuộc cạnh tranh "vé vớt" dành cho top 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Thua Iran, tuyển Việt Nam bật khỏi top 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất
Bên cạnh các đội nhất, nhì bảng đấu, 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành vé đi tiếp tới vòng knock-out (vòng 1/8) tại Asian Cup 2019. Đồ họa: Giang Nguyễn.

Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức trên sân Al Nahyan, tuyển Việt Nam để thua Iran với tỷ số 2-0. Kết quả này đẩy tuyển Việt Nam xuống cuối cùng trong bảng xếp hạng các đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. 

Tuy nhiên cơ hội đi tiếp chưa hoàn toàn khép lại với thầy trò HLV Park Hang-seo. Ở trận đấu cuối vòng bảng vào ngày 16/1, tuyển Việt Nam buộc phải thắng Yemen để cháy lên cơ hội giành vé đi tiếp, lọt vào vòng 1/8 Asian Cup 2018. 

Thua Iran, tuyển Việt Nam bật khỏi top 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất - 1
Hàng thủ của tuyển Việt Nam phải nhận 2 bàn thua ở trận gặp Iran. Ảnh: Hiếu Lương.

Trước trận đấu gặp Iran, nếu cầm hòa Iran ở trận đấu lúc 18h hôm nay (12/1), tuyển Việt Nam có 1 điểm và hiệu số (-1). Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ vượt Syria, vươn lên đứng thứ 2 trong top 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Trong trường hợp thắng Iran, tuyển Việt Nam sẽ rộng cửa giành vé đi tiếp với ngôi nhì bảng D hoặc dễ dàng hơn khi cạnh tranh vị trí đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Còn trường hợp cuối cùng không ai mong muốn, nếu thua Iran, tuyển Việt Nam sẽ bật khỏi top 4.

Tính đến thời điểm hiện tại, sau khi các trận thuộc lượt thi đấu thứ 2 tại bảng A và B kết thúc, bảng xếp hạng các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất Asian Cup 2019 đã có xáo trộn lớn. Thái Lan hiện là đội nắm thế thượng phong sau khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Bahrain vào ngày hôm qua. Tuy nhiên, hiệu số phụ của đội bóng này vẫn chỉ là -2, một khoảng cách rất nhỏ và có thể san lấp bất kỳ lúc nào.

ĐT Syria vẫn xếp ở vị trí thứ 2 với chỉ 1 điểm sau 2 trận. Mới đây, trận đấu giữa Kyrgyzstan và Hàn Quốc cũng đã kết thúc với phần thắng nghiêng về các cầu thủ đến từ xứ sở kim chi. Bàn thắng duy nhất của Kim Min-jae đã mang về 3 điểm trọn vẹn cùng một suất tiến vào vòng loại trực tiếp cho Hàn Quốc. 

Tại Asian Cup 2019, tổng số đội bóng tham dự được nâng lên thành 24 đội. Sau vòng bảng, có tới 16 đội bóng lọt vào vòng loại trực tiếp bao gồm 12 đội nhất, nhì ở 6 bảng đấu và 4 đội xếp hạng ba có thành tích tốt nhất.

Đội tuyển Việt Nam để thua rất đáng tiếc trước Iraq ở trận ra quân với tỷ số 2-3. Kết quả này chắc chắn sẽ khiến ban huấn luyện phải tính toán đến việc thi đấu làm sao để có thể giành một trong bốn suất đội xếp hạng ba có thành tích tốt nhất. Khi ấy, việc duy trì một hiệu số bàn thắng tốt là rất quan trọng.

Theo Giang Nguyễn (Trí Thức Trẻ)