Thể thao >> Thể thao quốc tế

Thua cả Việt Nam lẫn Ấn Độ, HLV Thái Lan sắp bị cho thôi việc

Nguồn tin báo chí Thái Lan cho biết ông Sirisak Yodyardthai sẽ không được bổ nhiệm làm HLV chính thức của ĐTQG nước này.

HLV Sirisak Yodyardthai vốn là trợ lý của chiến lược gia Milovan Rajevac trong giai đoạn ông này dẫn dắt ĐTQG Thái Lan từ năm 2017 tới 2019. Tại Asian Cup 2019, Rajevac bị sa thải sau trận thua thảm 1-4 trước Ấn Độ, và ông Sirisak Yodyardthai được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền.

Dưới sự dẫn dắt của Sirisak Yodyardthai, Thái Lan đã hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng Asian Cup. Tại vòng 16 đội, họ bị Trung Quốc đánh bại với tỷ số 2-1.

Thua cả Việt Nam lẫn Ấn Độ, HLV Thái Lan sắp bị cho thôi việc
HLV Sirisak Yodyardthai được bổ nhiệm thay thế ông Milovan Rajevac tại Asian Cup 2019 (Ảnh: Wiki Commons)

Với thành tích này, ông Sirisak Yodyardthai tiếp tục được LĐBĐ Thái Lan tin tưởng, tuy vậy họ không ký hợp đồng dài hạn với chiến lược gia 50 tuổi mà chỉ coi ông ông là HLV tạm quyền.

Tại giải King's Cup 2019, với tư cách là chủ nhà, Thái Lan đã thi đấu không thành công khi thua cả Việt Nam lẫn Ấn Độ với cùng tỷ số 0-1. Họ đứng thứ 4 tại giải năm nay, không ghi được bàn thắng nào sau hai trận đấu. Điều này khiến LĐBĐ Thái Lan không hài lòng, và ngay lập tức họ đã liên hệ tìm các phương án thay thế Sirisak Yodyardthai.

Theo SiamSport, ứng cử viên số 1 cho ghế HLV Thái Lan là cựu tuyển thủ Totchtawan Sripan. Sở dĩ cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai được LĐBĐ Thái Lan đánh giá cao bởi khi còn là HLV Muangthong United, ông đã từng dẫn dắt nhiều cầu thủ trụ cột của ĐTQG nước này như Chanathip Songkrasin, Terasil Dangda hay Theerathon Bunmathan.

Bên cạnh đó, ông có ưu điểm lớn khi được coi là có triết lý bóng đá tấn công rất phù hợp với quan điểm của LĐBĐ Thái Lan.

Nếu có thể thuyết phục Totchtawan Sripan ký hợp đồng dài hạn, LĐBĐ Thái Lan dự kiến sẽ bổ nhiệm ông Sirisak Yodyardthai vào vị trí HLV đội U23, thay thế cho Alexander Gama hiện đang xin nghỉ việc để tiếp quản CLB Muangthong United.

Totchtawan Sripan là một trong những cầu thủ thuộc thế hệ vàng của bóng đá Thái Lan trong giai đoạn thập niên 1990-2000. Ông chơi hơn 100 trận cho ĐTQG Thái Lan, 3 lần vô địch AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup) và 4 lần giành HCV SEA Games. Ông cũng từng thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai trong giai đoạn 2004-2006 và từng vô địch V.League cùng đội bóng Phố Núi.

Trên cương vị HLV, chiến lược gia 47 tuổi từng giành cú đúp vô địch Thai League và Cúp quốc gia Thái Lan năm 2016 cùng Muangthong United.

Tiểu Bạch (SHTT)