Thể thao

Thua Bỉ 3 bàn không gỡ HLV Panama vẫn cảm thấy hài lòng

HLV Hernan Gomez phát biểu về trận Bỉ vs Panama, ông thầy 62 tuổi hài lòng với màn trình diễn của các học trò dù Panama trắng tay trước Bầy quỷ đỏ.

Panama không thể có điểm trước Bỉ

Panama đã chơi kiên cường trước Bỉ. Dù đối thủ tạo ra sức ép rất lớn song đại diện của châu Mỹ vẫn kiên cường chống đỡ. Trong 45 phút đầu tiên họ hóa giải tất cả những đường lên bóng của đối thủ.
 

Thua Bỉ 3 bàn không gỡ HLV Panama vẫn cảm thấy hài lòng
Panama chơi kiên cường nhưng vẫn nhận thất bại 0-3 trước Bỉ

Lối chơi áp sát và vào bóng quyết liệt của đội bóng đến từ châu Mỹ khiến những ngôi sao của Bỉ không thể hiện được gì nhiều. Bầy quỷ đỏ với dàn tấn công siêu khủng đã không thể chọc thủng lưới Panama trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Tuy nhiên, sang hiệp thi đấu thứ 2, Panama đã không thể chống đỡ. Bỉ đã chơi tấn công tổng lực và ghi được 3 bàn thắng. Lukaku đã chơi lột xác trong hiệp thi đấu thứ 2 và có được 1 cú đúp, bàn còn lại của Bỉ được ghi do công của Dries Mertens.

Kết quả Bỉ vs Panama khiến cơ hội đi tiếp của đội bóng châu Mỹ ở bảng G gần như không còn, đây cũng là điều dễ hiểu bởi họ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Bỉ và Anh ở bảng đấu này.
 
HLV Hernan Gomez hài lòng dù Panama thua trận
 
HLV Hernan Gomez phát biểu về trận Bỉ vs Panama, ông thầy 62 tuổi hài lòng với màn trình diễn của các học trò dù Panama trắng tay trước Bầy quỷ đỏ.

Thua Bỉ 3 bàn không gỡ HLV Panama vẫn cảm thấy hài lòng - 1
Hernan Gomez nói về trận Bỉ vs Panama

“Thất bại trước Bỉ chẳng có gì đáng buồn cả, bởi họ được đánh giá cao hơn chúng tôi rất nhiều. Panama đã chơi tốt trong 45 phút đầu tiên, chúng tôi đã không để họ có được bàn thắng. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai đội là quá lớn”.

“Panama đã không thể ngăn cản Bỉ ghi bàn trong hiệp 2, chúng tôi đã nhận 3 bàn thua song tôi vẫn hài lòng về các học trò. Họ đã chơi tốt, nếu Panama không chơi cố gắng có lẽ chúng tôi đã phải nhận tới 7 bàn thua”.

“Tinh thần là yếu tố mà Panama xứng đáng nhận được những sự khen ngợi. Đây là giải đấu để chúng tôi có thể học hỏi và thu về những kinh nghiệm quý giá”.

Theo Nguyễn Huyền (Thể Thao Việt Nam)