Thể thao >> AFF Cup 2018

Thủ tướng Chính phủ biểu dương HLV Park Hang-seo và tuyển Việt Nam

Chiều 21/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp mặt, biểu dương thành tích của đội tuyển Việt Nam sau khi đăng quang ngôi vô địch AFF Cup 2018.

Tham dự buổi gặp còn có sự hiện diện của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo một số bộ, ban, ngành. HLV Park Hang-seo cùng các học trò được tiếp đón rất nồng hậu trong niềm hân hoan và sự tự hào.

Ngày 15/12 vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước Malaysia trên sân Mỹ Đình, qua đó lên ngôi vô địch tại AFF Cup 2018 sau 10 năm dài chờ đợi.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương HLV Park Hang-seo và tuyển Việt Nam
HLV Park Hang-seo nhận món quà lưu niệm từ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng đề nghị Thứ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) báo cáo thành công cũng như rút ra những bài học.

Báo cáo đặc biệt nhấn mạnh đến công tác đào tạo trẻ của VFF, tiếp tục củng cố sức mạnh cho đội tuyển bóng đá Việt Nam cũng như cải thiện chính sách, chế độ đãi ngộ cho HLV và các cầu thủ.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương HLV Park Hang-seo và tuyển Việt Nam - 1
Thủ tướng chúc mừng HLV Park Hang-seo. Ảnh: Chinhphu.vn. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ: "Trước hết, cần sử dụng tiền thưởng mà nhân dân, các tổ chức, cơ quan liên quan gửi trực tiếp tới ban huấn luyện, đặc biệt là các cầu thủ, một cách công khai, dân chủ, minh bạch, động viên các em".

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị làm rõ chính sách của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam với HLV trưởng Park Hang-seo và việc trợ lý Bae Ji Won rời khỏi đội tuyển cách đây ít ngày.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương HLV Park Hang-seo và tuyển Việt Nam - 2
Tiền vệ Quang Hải nhận Huân chương Lao động hạng nhì.

Đây là lần thứ 3 trong năm, Thủ tướng tổ chức gặp mặt biểu dương, khen thưởng cho đội tuyển Việt Nam. Hồi đầu năm, sau khi giành ngôi á quân tại vòng chung kết U23 châu Á, thầy trò HLV Park Hang-seo đã được Thủ tướng chúc mừng. Thủ tướng mong mỏi tinh thần, ý chí của đội bóng sẽ lan tỏa đến mọi người dân Việt Nam.

Tháng 8 vừa qua, sau khi ASIAD 18 kết thúc, Thủ tướng cũng chủ trì buổi gặp mặt tuyên dương các vận động viên và đội tuyển Olympic Việt Nam với thành tích lần đầu tiên lọt vào top 4 đội bóng mạnh nhất.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương HLV Park Hang-seo và tuyển Việt Nam - 3
Thủ tướng chúc mừng các thành viên đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Chinhphu.vn

Theo Thế Anh - Minh Chiến (Tri Thức Trực Tuyến)