Thể thao >> Asian Cup 2019

Thủ quân Philippines: Đức còn thua Hàn Quốc 2-0, Philippines chỉ thua 1 bàn là quá tuyệt vời

Đội trưởng của ĐT Philippines - Stephan Schrock có những phát biểu đầy lạc quan dù đội bóng của anh ra quân không thành công tại Asian Cup 2019 khi để thua ĐT Hàn Quốc với tỷ số 0-1.

Thủ quân Philippines: Đức còn thua Hàn Quốc 2-0, Philippines chỉ thua 1 bàn là quá tuyệt vời
Stephan Schrock cùng các đồng đội có ngày thi đấu khá tốt trước ĐT Hàn Quốc

Asian Cup 2019 là lần đầu tiên trong lịch sử ĐT Philippines có dịp góp mặt tại đấu trường số 1 châu Á cấp độ ĐTQG. Ngay ở trận đấu ra quân, thầy trò HLV Sven-Goran Eriksson đã phải đối đầu với ứng cử viên vô địch Hàn Quốc. Và không quá bất ngờ khi HLV Eriksson chỉ đạo các cầu thủ Philippines chơi thấp và chủ động phòng ngự.

Cầm bóng tới 76% thời lượng, nhưng các đường lên bóng của Hàn Quốc là chưa đủ nhanh và chính xác để có thể khoan thủng hàng thủ nhiều lớp của Philippines. Ngược lại, đại diện của châu Á tỏ ra khá sắc bén trong những tình huống phản công, nhờ khả năng càn lướt và hoạt động độc lập của Javier Patino.

Trong thế trận bế tắc như vậy, ĐT Hàn Quốc vẫn có trọn vẹn 3 điểm nhờ sự tỏa sáng của Hwang Ui-jo khi anh ghi bàn thắng duy nhất ở phút 67. 

Thủ quân Philippines: Đức còn thua Hàn Quốc 2-0, Philippines chỉ thua 1 bàn là quá tuyệt vời - 1
Hwang Ui-jo chia vui cùng đồng đội sau khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

Ở trận này, Stephan Schrock là người đeo băng thủ quân của ĐT Philippines khi Phil Younghusband bất ngờ chỉ xuất phát trên băng ghế dự bị. Sau trận đấu, tiền vệ 32 tuổi tỏ rõ sự tự hào với màn trình diễn của ĐT Philippines dù anh và các đồng đội đã phải nhận thất bại.

"Chúng tôi rất tự hào về kết quả đó. Như tôi đã nói, ngay cả ĐT Đức còn thua ĐT Hàn Quốc với tỷ số 2-0 tại World Cup 2018. ĐT Philippines đã làm tất cả phải ngỡ ngàng với màn trình diễn đó".

"ĐT Hàn Quốc sở hữu nhiều cầu thủ giỏi, có khả năng sáng tạo và kỹ thuật tốt hơn nhiều so với mặt bằng chung của châu Á. Vì vậy, chúng tôi hài lòng với màn trình diễn đó, dù trước trận, chúng tôi hy vọng có thể giành được ít nhất 1 điểm".

"ĐT Philippines có sự tự tin cao độ, đó là thứ giúp chúng tôi giành vé tới Asian Cup 2019. Chúng tôi luôn tin vào khả năng vào bản thân và không hề e sợ trước bất cứ đối thủ nào" - cầu thủ từng thi đấu tại Bundesliga trong màu áo của Hoffenheim và Eintracht Frankfurt cho biết.

Thủ quân Philippines: Đức còn thua Hàn Quốc 2-0, Philippines chỉ thua 1 bàn là quá tuyệt vời - 2
ĐT Philippines để lại thông điệp: "Cám ơn Dubai"

Ngoài màn thể hiện ấn tượng ở trên sân, ĐT Philippines cũng để lại dấu ấn tích cực trong lần đầu tham dự Asian Cup. Theo đó, trước khi cả đội rời sân sau trận đấu, các cầu thủ của ĐT Philippines đã dọn dẹp sạch sẽ phòng thay đồ và để lại thông điệp cảm ơn với nước chủ nhà UAE.

Ở hai trận đấu kế tiếp tại bảng đấu này, các đối thủ của ĐT Philippines lần lượt sẽ là Trung Quốc (11/1) và Kyrgyzstan (16/1).

VIDEO: Hàn Quốc 1-0 Philippines (Vòng bảng Asian Cup 2019)

Thái Duy (SHTT)