Thể thao >> Asian Cup 2019

Thủ môn Triều Tiên góp phần mang về tấm vé vòng 16 đội cho Việt Nam với pha cứu thua xuất thần này

Dù có nhiều tình huống ra vào chưa thật sự chuẩn xác tuy nhiên pha cản phá ở phút 90+4 của thủ môn Ri Myong-guk thực sự xứng đáng được ngợi khen.

Khi trọng tài thứ tư thông báo hiệp 2 có 6 phút bù giờ, Lebanon dù đang dẫn trước CHDCND Triều Tiên 3-1 nhưng vẫn cần tới 2 bàn thắng nữa để có thể giành quyền đi tiếp, trong hoàn cảnh thua kém về chỉ số fari-play so với Việt Nam (nhận nhiều thẻ vàng hơn).

Ngược lại, CHDCND Triều Tiên đã hoàn toàn hết hi vọng đi tiếp và sẽ phải rời giải với việc để thua cả 3 trận.

Tuy nhiên trong những nỗ lực cuối cùng để chiến đấu vì danh dự, thủ môn Ri Myong-guk của CHDCND Triều Tiên vẫn thi đấu đầy cố gắng và đã có một tình huống cản phá xuất sắc cú đá của Rabin Ataya bên phía Lebanon ở phút 90+4.

Pha bóng này thực sự đóng góp lớn vào tấm vé đi tiếp của ĐT Việt Nam bởi đến khi đồng hồ chỉ sang phút 90+8, Lebanon đã có được bàn thắng nâng tỉ số lên 4-1. 
 

Nếu Ri Myong-guk không xuất sắc cản phá cú đá này, rất có thể Lebanon sẽ tiếp đà hưng phấn và tràn lên để hoàn thành tỉ số 5-1 như mong muốn

Ri Myong-guk sinh 9 tháng 9 năm 1986 tại Bình Nhưỡng. Anh từng góp công lớn khi cùng CHDCND Triều Tiên vượt qua vòng loại khu vực châu Á để giành vé tham dự World Cup 2010.

Asian Cup 2019 cũng là lần thứ ba anh tham dự giải vô địch châu Á. Tuy nhiên đáng tiếc khi trải qua các giải đấu năm 2011, 2015 và 2019, Ri Myong-guk và ĐT CHDCND Triều Tiên không thể giành được bất kì chiến thắng nào và đều bị loại từ vòng bảng.

Thủ môn Triều Tiên góp phần mang về tấm vé vòng 16 đội cho Việt Nam với pha cứu thua xuất thần này
Thủ môn Ri Myong-guk có cha và chú cũng từng là thủ môn của ĐT CHDCND Triều Tiên, còn mẹ anh là vận động viên bóng chuyền (Ảnh: AFC)

Âu Bằng (SHTT)