Thể thao >> Asian Cup 2019

Thủ môn Thái Lan từng 'gây bão' ở AFF Cup lại sắm vai thảm họa tại trận mở màn Asian Cup

Highlights Asian Cup 2019: Thái Lan 1-4 Ấn Độ

Phong độ tệ hại của thủ môn Chatchai là nguyên nhân lớn khiến Thái Lan phải nhận tới 4 bàn thua trước Ấn Độ.

Thủ môn Thái Lan từng 'gây bão' ở AFF Cup lại sắm vai thảm họa tại trận mở màn Asian Cup

Ở trận khai màn Asian Cup, Thái Lan đã để lại nỗi thất vọng vô cùng lớn khi thảm bại 1-4 trước Ấn Độ và đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng. Quá phẫn nộ trước thảm bại này, LĐBĐ Thái Lan đã chính thức sa thải HLV Rajevac.

Sau trận đấu, tờ FOX Sports Asia tiến hành chấm điểm các cầu thủ của hai đội. Đáng chú ý là việc thủ môn Chatchai bên phía Thái Lan đã bị đánh giá là "thảm họa" của Voi chiến với màn trình diễn không thể tồi tệ hơn. Anh chỉ được chấm 2 điểm, thấp nhất trận đấu.

"Chatchai vô cùng kém cỏi. Cách xử lý của anh ta đã vấp phải mối nghi ngờ lớn và anh ta đã không thể ngăn cản những pha dứt điểm của các cầu thủ tấn công Ấn Độ. Rõ ràng là có quá nhiều điều để suy nghĩ về vị trí này" – tờ FOX Sports Asia nhận xét.

Chatchai từng là người "gây bão" ở AFF Cup cách đây không lâu. Trước bán kết với Malaysia, Chatchai lớn tiếng dọa đối thủ: "Hãy để cho Malaysia được ngủ ngon đêm nay bởi mai sẽ là ác mộng cho họ". Sau đó, Thái Lan bị Malaysia đá bay khỏi AFF Cup và Chatchai đã bị đối phương chế giễu thậm tệ sau đó.

Thủ môn Thái Lan từng 'gây bão' ở AFF Cup lại sắm vai thảm họa tại trận mở màn Asian Cup - 1
Thái Lan đã thi đấu bạc nhược và xứng đáng nhận thất bại.

Trở lại với trận đấu tối qua, ngoài Chatchai thì Sanrawat Dechmitr cũng để lại nỗi thất vọng lớn. Tiền vệ này từng lọt vào đội hình tiêu biểu ở AFF Cup nhưng tối qua, anh chỉ được chấm 5 điểm.

Trong khi đó, "Messi Thái" Chanathip Songkrasin dù được kỳ vọng nhiều nhất song cũng thi đấu mờ nhạt và bị thay ra giữa chừng. Anh chỉ được chấm 6 điểm.

Ngược lại với Thái Lan thì các cầu thủ Ấn Độ đã được chấm điểm rất cao. Xuất sắc nhất không ai khác chính là tiền đạo chủ lực Chhetri, được chấm 10 điểm.

Điểm số cụ thể của 2 đội:

Thái Lan: Chatchai (2), Theerathon Bunmathan (5), P. Hemviboon (6), Kerdkaew (6), T. Do (7), S. Dechmitr (5) , T. Puangchan (6), S. Jaided (7) , Chanathip Songkrasin (6), Adisak Kraisorn (7), Teerasil Dangda (8).

Thay người: Purisai (4), Korrakot Wiriyaudomsiri (5), S. Chatthong (4).

Ấn Độ: Gurpreet Sandhu (8), P. Kotal (8), Sandesh Jhingan (9) , S. Bose (9), Anas Edathodika (8), Anirudh Thapa (9), P. Halder (8), Udanta Singh (8), H. Narzary (8), A. Kuruniyan (8), S. Chhetri (10).

Thay người: G. Singh (7), R. Borges (6), Jeje Lalpekhlua (8).

Theo Tiểu Mã (Soha/Trí Thức Trẻ)