Thể thao

Thủ môn Mexico lập kỷ lục cứu thua tại World Cup 2018

Thủ thành ĐT Mexico Guillermo Ochoa trở thành người gác đền đầu tiên cán mốc 20 pha cứu thua tại World Cup 2018.

Thủ môn Mexico lập kỷ lục cứu thua tại World Cup 2018

Thêm một màn trình diễn ấn tượng, với những pha bay lượn trong khung gỗ đã giúp Guillermo Ochoa của Mexico trở thành thủ môn đầu tiên tại World Cup 2018 cán mốc 20 pha cứu thua. Con số này ấn tượng hơn hẳn David De Gea, người rời giải với vỏn vẹn 1 pha cứu thua.

Người xếp thứ hai trong danh sách những thủ thành có nhiều pha cứu thua nhất tại World Cup 2018 cho đến hiện tại là thủ thành Kasper Schmeichel của Đan Mạch với 17 pha cứu thua. Tuy nhiên, cậu con trai của huyền thoại Michael Schmeichel đã không còn cơ hội nâng cao thành tích.

Tiếp đến là thủ thành Hyun-Woo của Hàn Quốc với 12 pha cứu thua và Akinfeev của Nga với 11 pha cứu thua. Trong đó, chỉ có Akinfeev là còn cơ hội nâng cao thành tích khi đã cùng đội chủ nhà vượt qua Tây Ban Nha để lọt vào tứ kết.

Dù vậy, phong độ xuất sắc của Ochoa ở trận đấu này cũng như ở giải năm nay (tổng cộng 25 pha cứu thua) không thể giúp Mexico đi tiếp khi họ bị Brazil chọc thủng lưới 2 lần do công của Neymar và Firmino.

Theo Duy Khánh (Bongdaplus.vn)