Thể thao

Thủ môn già nhất World Cup El-Hadary có con rể cùng ở tuyển Ai Cập

Một câu chuyện khó tin nhưng hoàn toàn có thật, khi cầu thủ lớn tuổi nhất World Cup 2018, thủ môn Essam El-Hadary, 45 tuổi, tiết lộ mình có anh con rể cũng là đồng đội ở tuyển Ai Cập.

Thủ môn già nhất World Cup El-Hadary có con rể cùng ở tuyển Ai Cập
Thủ môn Essam El-Hadary (áo xanh) là chỗ dựa tinh thần, và như người cha của nhiều cầu thủ Ai Cập

Lúc 19 giờ tối 15.6 (giờ VN), nếu như thủ môn El-Hadary được HLV Hector Cuper của Ai Cập tung ra sân thi đấu trận gặp Uruguay thì anh cũng sẽ lập kỷ lục mới, trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất trong lịch sử thi đấu ở World Cup. Điều này gần như chắc chắn vì El-Hadary là thủ quân tuyển Ai Cập, nên chuyện thủ môn này sẽ ra sân thi đấu là hoàn toàn có thể.

Tuy nhiên, chuyện lập kỷ lục này chẳng ăn thua gì nếu biết một câu chuyện khác của thủ môn El-Hadary còn thú vị hơn.

Thủ môn già nhất World Cup El-Hadary có con rể cùng ở tuyển Ai Cập - 1
Thủ môn El-Hadary và cô con gái xinh đẹp

Đó là chuyện con gái của thủ môn El-Hadary, cô Shadwa đã tổ chức lễ đính hôn với “anh bạn đồng đội” cùng tuyển Ai Cập với cha mình là tiền đạo Kahraba, 24 tuổi, cũng dự World Cup kỳ này.

Thủ môn El-Hadary cho biết: “Chúng tôi đã tính tới chuyện tổ chức lễ cưới cho bọn trẻ hồi cuối năm ngoái, nhưng giờ chót bọn trẻ quyết định chia tay vì hục hặc chuyện cá nhân. Thật đáng tiếc”. Theo báo chí Ai Cập, sở dĩ cô con gái thủ môn El-Hadary chia tay chồng anh sắp cưới Kahraba, là do cầu thủ này thi đấu cho CLB Al Ittihad của Ả Rập Saudi đã “léng phéng” với một nữ diễn viên. 

Nay chàng rể hụt vẫn là đồng đội của thủ môn El-Hadary, hẳn khi gặp nhau “khó nói”, nhất là trong phòng thay đồ. Tuy nhiên, El-Hadary cho biết: “Chúng tôi không để chuyện cá nhân xen vào công việc. Hơn nữa đây là World Cup, chúng tôi đều hướng đến mục tiêu cao nhất là mang lại vinh quang cho đất nước”.

Mặc dù vậy, El-Hadary cũng nói đùa rằng: “Ở tuyển Ai Cập còn rất nhiều anh chàng đẹp trai và độc thân, biết đâu chừng một trong số đó sẽ là con rể của tôi”. El-Hadary cũng cho biết, dù đã 45 tuổi, nhưng đến giờ anh chưa có ý định gì sẽ giải nghệ sau World Cup. El-Hadary nói: “Tôi tập luyện và thi đấu cứ như một chàng trai ở tuổi đôi mươi. Hãy còn sớm để nói về chuyện giải nghệ”.

Hiện thủ môn El-Hadary đã có 158 lần khoác áo tuyển Ai Cập, và đang chơi cho CLB Al Taawoun ở Ả Rập Saudi.

Theo Giang Lao (Thanh Niên Online)