Thể thao >> Thể thao quốc tế

Thủ môn Filip Nguyễn tiếp tục gây ấn tượng ở giải VĐQG Séc

Phong độ xuất sắc đã giúp thủ môn Filip Nguyễn được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu vòng đấu thứ 29 giải VĐQG CH Séc.

Trong thời gian gần đây, bóng đá Việt Nam xuất hiện một làn sóng các cầu thủ Việt Kiều đang chơi bóng ở nước ngoài muốn trở về cống hiến cho ĐTQG. Nổi bật trong số đó chính là cái tên Filip Nguyễn. Anh là thủ môn người CH Séc gốc Việt, hiện đang thi đấu cho CLB Slovan Liberec.

Là sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí "người gác đền" ở Slovan Liberec, Filip Nguyễn đã duy trì được phong độ xuất sắc và sự ổn định kể từ đầu mùa. Chính màn trình diễn ấn tượng của Filip Nguyễn đã giúp CLB Slovan Liberec có được vị trí thứ 6 trên BXH. Đáng nói hơn, sau 29 vòng đấu, đội bóng này mới chỉ để thủng lưới 26 bàn (là đội bóng để lọt lưới ít thứ 2 tại giải, chỉ kém đội đang dẫn đầu Slavia Prague).

Mới đây, ở vòng đấu thứ 29, Slovan Liberec đã có chiến thắng kịch tính 3-2 trước Slovacko. Dù phải nhận 2 bàn thua nhưng những pha cứu thua ấn tượng của Filip Nguyễn vẫn được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Anh thậm chí đã được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của vòng đấu.

Thủ môn Filip Nguyễn tiếp tục gây ấn tượng ở giải VĐQG Séc
Filip Nguyễn được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu vòng 29 giải VĐQG CH Séc

Những tín hiệu đáng mừng từ phong độ cao của Filip Nguyễn đang củng cố thêm niềm tin cho thủ môn Việt Kiều này trong việc được trở về cống hiến cho ĐTQG Việt Nam. Theo chia sẻ của Filip Nguyễn, anh đang cố gắng xin được quốc tịch Việt Nam và đã lên kế hoạch để trở về Việt Nam trong tháng 6 tới khi giải VĐQG CH Séc kết thúc. Anh cũng bày tỏ khát khao được trao cơ hội thi đấu trong màu áo ĐT Việt Nam.

Giống như một thủ môn Việt Kiều khác của ĐT Việt Nam là Đặng Văn Lâm, Filip Nguyễn cũng có thể hình hoàn toàn vượt trội so với các đồng nghiệp ở Đông Nam Á (và cả châu Á). Anh cao tới 1m91 và nặng 85kg. Không những thế, anh còn được đào tạo bài bản tại Học viện bóng đá ABC Branik Prague trước và đã được đôn lên đội 1 của Sparta Prague. Filip Nguyễn sau đó khoác áo một vài CLB khác của CH Séc trước khi chuyển tới chơi cho Slovan Liberec.

Có thể nói, nếu được khai thác một cách triệt để, nguồn cầu thủ Việt Kiều cũng sẽ là sự bổ sung sức mạnh đáng kể cho ĐT Việt Nam. Theo những thông tin từ VFF, trong thời gian tới, HLV Park Hang-seo và các trợ lý của ông có thể sẽ sang tận châu Âu để theo dõi và đánh giá năng lực của những cầu thủ gốc Việt này trước khi đưa ra quyết định gọi họ về thi đấu cho ĐTQG.

Theo Thế Trung (Thethao247.vn/Tinnhanhonline.vn)