Thể thao

Thống kê "điên rồ" lật tẩy hai bộ mặt của Leicester

Mới đá 3 trận Champions League nhưng Bầy cáo đã thu thập số điểm lớn hơn đá 8 trận Ngoại hạng Anh.

Mới đá 3 trận Champions League nhưng Bầy cáo đã thu thập số điểm lớn hơn đá 8 trận Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, Bầy cáo ra đấu trường châu Âu lại mang bộ mặt rất khác. Chỉ sau 3 trận, Leicester đã có số điểm nhiều hơn 8 trận Ngoại hạng Anh gộp lại. Cụ thể, họ giành 9 điểm tuyệt đối với 3 chiến thắng.

Nhà ĐKVĐ nước Anh oai phong dẫn đầu bảng xếp hạng và chỉ cần 1 trận thắng nữa, họ sẽ chắc suất góp mặt tại vòng 1/8. Thậm chí nếu may mắn, chỉ với số điểm hiện tại cũng đủ điều kiện để Leicester giành vé.

Ở diễn biến liên quan, Bầy cáo đang đối mặt nguy cơ bị UEFA phạt vì để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng. Nhóm người đốt pháo là các CĐV Copenhagen, nhưng UEFA nhắm truy cứu trách nhiệm của đội bóng chủ nhà vì để xảy ra tình trạng mang pháo vào sân.

Thong ke 'dien ro' lat tay hai bo mat cua Leicester hinh anh 1
Cổ động viên Copenhagen đốt pháo trên sân King Power. Ảnh: Getty.

Theo điều 16 trong điều lệ các giải đấu UEFA, đội chủ nhà chỉ được miễn trừ khi chứng minh mình không cẩu thả trong khâu kiểm soát an ninh. Tháng 10 năm 2014, CĐV Galatasaray đốt và ném pháo sáng xuống sân Emirates của Arsenal. Đội bóng nước Anh ban đầu bị quy trách nhiệm, nhưng sau đó được miễn trừ. Phía Galatasaray bị phạt 39.570 bảng Anh.

Ở diễn biến khác,  3 người hâm mộ bóng đá Ba Lan bị bắt tại Tây Ban Nha, trước thời điểm trận Real Madrid và Legia Warsaw diễn ra.

Ba CĐV trong tuổi 31, 33 và 34, bị cáo buộc tấn công các nữ tiếp viên tại một quán bar ở quận La Latina (Madrid), trộm cắp điện thoại di động của một phụ nữ và cướp tiền.

Theo Anh Dũng (Zing.vn)