Thể thao >> Thể thao trong nước

Thoát kiếp dự bị, Bùi Tiến Dũng bắt chính cho FLC Thanh Hoá

Trở về sau thành tích vang dội ở sân chơi U23 châu Á 2018, Tiến Dũng đã được HLV Mihail Marian Cucchiaroni tin trưởng giao cho bắt chính trong khung gỗ FLC Thanh Hoá, ở trận ra quân AFC Cup 2018 gặp đối thủ Global Cebu (Philippines).

“Hai cầu thủ U23 Việt Nam là Văn Đại và thủ môn Bùi Tiến Dũng sẽ được tôi sử dụng trong trận đấu ngày mai. Họ sẽ là những nhân tố trẻ và mới, giúp cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn”, tân HLV trưởng CLB FLC Thanh Hoá Mihail Marian Cucchiaroni cho biết.

Ở mùa giải 2017, Tiến Dũng là thủ môn dự bị, xếp sau Bửu Ngọc và Thanh Thắng. Tuy nhiên, với màn trình diễn vô cùng ấn tượng ở U23 châu Á 2018, thủ thành quê Thanh Hoá đã vượt mặt hai đàn anh để được bắt chính.

Thoát kiếp dự bị, Bùi Tiến Dũng bắt chính cho FLC Thanh Hoá
Tiến Dũng được bắt chính ngay trận ra quân của FLC ở AFC Cup 2018

Lý giải cho quyết định sử dụng Tiến Dũng, HLV Mihail Marian Cucchiaroni cho biết: “Đây là quyết định khó khăn của tôi. Tuy nhiên, Bùi Tiến Dũng đang là hình tượng của giới trẻ, là tấm gương để các cầu thủ trẻ trong đội, chưa kể cậu ấy đã chơi rất tốt ở giải châu Á.

Bùi Tiến Dũng chưa có nhiều kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế, nhưng tôi vẫn tạo điều kiện hết mình để cậu ấy thể hiện. Tôi nghĩ rằng sự xuất hiện của Tiến Dũng và Văn Đại trên sân sẽ tạo nên bầu không khí vui vẻ, và các đồng đội cũng sẽ hỗ trợ tốt nhất để Dũng có thể chơi tốt trong trận đấu ngày mai”.

Đánh giá về khả năng đi sâu tại giải, HLV Mihail Marian Cucchiaroni nhìn nhận: “FLC Thanh Hoá đặt mục tiêu vô địch V-League nên sẽ chơi với tinh thần quyết thắng ở AFC Cup. Chúng tôi có gen chiên thắng cao. Tất nhiên trong trận đấu ngày mai chưa thể khẳng định sẽ giành chiến thắng nhưng chắc chắn FLC Thanh Hoá sẽ chơi tốt nhất trong khả năng”. 

Thoát kiếp dự bị, Bùi Tiến Dũng bắt chính cho FLC Thanh Hoá - 1
Nhãn


HLV Mihail Marian Cucchiaroni tin tưởng Tiến Dũng sẽ chơi tốt. Ảnh S.N
Chiến lược gia người Romania cho biết ông không gặp vấn đề gì về các tân binh, đặc biệt là tuyển thủ quốc gia Vũ Minh Tuấn.

“Vũ Minh Tuấn luôn khao khát thể hiện mình, dù cậu ấy có thương hiệu. FLC Thanh Hoá có những cầu thủ ngoại, nội chất lượng, và được bổ sung các cầu thủ U23 Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng tất cả các trận đấu”, HLV Mihail Marian Cucchiaroni chốt lại.

Tại vòng loại AFC Champions League, FLC Thanh Hóa đã thắng CLB Eastern SC với tỷ số 4-2 ở vòng sơ loại thứ 2, nhưng sau đó phải nhận thất bại 1-5 trước Suwon Bluewings ở trận play-off.

Với kết quả này, đội bóng xứ Thanh phải chuyển xuống thi đấu tại AFC Cup, đấu trường còn có sự góp mặt của 1 đội bóng Việt Nam khác là SLNA, nhà ĐKVĐ cúp Quốc gia.

FLC Thanh Hóa sẽ nằm ở bảng G cùng các đội: Bali United (Indonesia), Global Cebu (Philippines) và Yangon United (Myanmar). Ở trận ra quân, FLC Thanh Hoá gặp Global Cebu (Philippines). Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 16h30. Tất cả các trận đấu trên sân nhà của FLC Thanh Hóa đều thi đấu trên sân Mỹ Đình.

Theo Huy Phong (Thể Thao VietNamNet)