Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Thierry Henry thừa nhận mơ ước được thay thế Wenger tại Arsenal

Trước lời kêu gọi từ các cổ động viên về việc Arsene Wenger nên từ chức, huyền thoại của Pháo thủ Thierry Henry đã thừa nhận rằng trở thành HLV trưởng của Arsenal như là một "giấc mơ".

Thierry Henry thừa nhận mơ ước được thay thế Wenger tại Arsenal
Sau trận thua thảm trước Man City, áp lực dành cho Arsene Wenger càng lớn hơn

Cựu danh thủ người Pháp đã thừa nhận rằng trở thành HLV trưởng của Arsenal luôn là giấc mơ của ông sau khi chứng kiến đội bóng cũ thảm bại trước Man City ở trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh.

Ở trận chung kết EFL Cup gặp Manchester City, Arsenal đã thua đậm với tỷ số 0-3, đây là thất bại nặng nề nhất của họ trong các trận chung kết - và giờ đây họ sẽ phải chiến đấu để đoạt chức vô địch Europa League, giải đấu mà Pháo thủ sẽ chạm trán AC Milan ở vòng 16 đội, nếu không muốn trải qua một mùa giải tệ hại nhất dưới triều đại của HLV Arsene Wenger.

Hiện đội bóng Bắc London đã bị loại khỏi FA Cup và tại Premier League, họ cách nhóm dự Champions League tới 10 điểm. Áp lực lại một lần nữa càng lớn hơn với chiến lược gia người Pháp sau màn trình diễn hết sức đáng thất vọng tại Wembley mà Gary Neville gọi là "một sự ô nhục".

Theo nhiều chuyên gia bóng đá, Arsenal thời điểm hiện tại là yếu nhất dưới kỷ nguyên của Arsene Wenger, vì vậy mà làn sóng yêu cầu nhà cầm quân 68 tuổi này từ chức từ phía CĐV Pháo thủ thêm một lần nữa dấy lên dữ dội, và ngay từ lúc này đã xuất hiện nhiều thông tin về việc đội chủ sân Emirates đi tìm người kế nhiệm HLV Wenger. Trong số này, huyền thoại của Arsenal, Thierry Henry được nổi lên như là 1 trong những ứng cử viên tiềm năng nhất.

Thierry Henry thừa nhận mơ ước được thay thế Wenger tại Arsenal - 1
Thierry Henry thừa nhận quan tâm đến việc trở thành HLV trưởng Arsenal

Thierry Henry hiện đang là thành viên của ban huấn luyện ở đội tuyển Bỉ, làm trợ lý cho HLV Roberto Martínez, cho rằng kỷ nguyên thành công của Arsenal dưới thời Wenger đã hết và tin rằng nó sẽ kết thúc vào mùa hè. Bên cạnh đó, huyền thoại của Pháo thủ cũng bày tỏ mơ ước được trở thành HLV trưởng của đội bóng.

"Tôi vẫn đang làm việc với đội tuyển Bỉ, nhưng chúng ta hãy cùng xem điều gì sẽ xảy ra", huyền thoại Arsenal nói với Sky Sports News. "Đó sẽ là một giấc mơ đối với tôi, nhưng tôi vẫn đang ở đội tuyển Bỉ. "

"Quan tâm? Đúng, ai lại không muốn chứ? Nhưng tôi không thể nói về sự tôn trọng đối với ông ấy (Arsene Wenger). Công việc của tôi đang làm ngay lúc này là với đội tuyển Bỉ. Nhưng ai có thể không quan tâm đến điều đó?", Thierry Henry nhấn mạnh về việc quan tâm đến chiếc ghế HLV trưởng tại Arsenal.

Thierry Henry là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Pháo thủ và từng là HLV đội U18 Arsenal trước khi xảy ra mâu thuẫn với ông thầy cũ Arsene Wenger rồi nhận lời làm trợ lý HLV ở đội tuyển Bỉ. Cựu danh thủ người Pháp được kỳ vọng sẽ đi theo con đường của Zinedine Zidane, người đã ngay lập tức thành công trong sự nghiệp cầm quân khi trở về dẫn dắt đội bóng từng thi đấu, Real Madrid.

Theo Lê Trân (Thethaovietnam.vn)