Thể thao

Thiago Motta chấn thương: Tuyến giữa Azzurri bị đe dọa

Sau khi đã chắc chắn mất 2 tiền vệ trụ cột Marco Verratti và Claudio Marchisio, đồng thời Andrea Pirlo gần như chắc chắn sẽ bị gạch tên vì rớt phong độ, ĐT Italia lại đón nhận tin xấu nữa ở tuyến giữa khi Thiago Motta dính chấn thương.

Sau khi đã chắc chắn mất 2 tiền vệ trụ cột Marco Verratti và Claudio Marchisio, đồng thời Andrea Pirlo gần như chắc chắn sẽ bị gạch tên vì rớt phong độ, ĐT Italia lại đón nhận tin xấu nữa ở tuyến giữa khi Thiago Motta dính chấn thương.
 
 

Motta đã không được đăng ký trong thành phần PSG dự trận chung kết Cúp QG Pháp hôm thứ Bảy tuần trước. Bộ phận y tế PSG cho biết Motta sẽ kịp bình phục để dự EURO 2016 cùng ĐT Italia. Tuy nhiên cần biết rằng đây đã là lần thứ hai trong 1 tháng qua, Motta dính chấn thương bắp chân.
 
Đây chính xác là điều các tifosi lo ngại ngay từ khi biết tin Marchisio không thể lên đường đến Pháp hồi giữa tháng 4, bởi bộ đôi tiền vệ Verratti - Motta của PSG đều không có thể trạng tốt. Với riêng trường hợp của Motta, kể cả kịp bình phục dự VCK EURO 2016, anh cũng rất dễ tái phát chấn thương. Cần nhắc lại rằng cách đây 4 năm, chính Motta đã vào sân rồi phải rời sân ngay sau đó trong trận chung kết EURO 2012 khi ĐT Italia đã hết quyền thay người, một phần nguyên nhân dẫn đến việc Azzurri thảm bại 0-4 trước Tây Ban Nha. 
 
Motta đang là “nghệ sĩ” duy nhất ở hàng tiền vệ ĐT Italia tại VCK EURO 2016, anh có những phẩm chất khác biệt lớn nhất giữa một rừng “đấu sĩ” ở tuyến giữa như Daniele De Rossi, Roberto Soriano hay Marco Parolo. Bởi vậy chân cẳng của anh được các tifosi hết sức quan tâm. Nếu Motta lại trục trặc về sức khỏe sau khi giải đấu đã khởi tranh, tuyến giữa Azzurri vốn đã giàu cơ bắp sẽ càng trở nên cơ bắp, ít sáng tạo hơn nữa. 
 
 

Với ca chấn thương mới nhất của Motta, HLV Antonio Conte nhiều khả năng sẽ điền tên Giacomo Bonaventura (Milan) vào danh sách đi Pháp.

Bonaventura vừa chơi cực hay trong trận chung kết Coppa Italia trước hàng thủ danh tiếng của Juve, nhưng cầu thủ này quá ít kinh nghiệm quốc tế, mới chỉ có 2 lần khoác áo ĐTQG. 

 
Azzurri bất bại khi Motta chơi cả trận
Kể từ khi ra mắt ĐT Italia vào tháng 2/2011, đến nay Motta đã có 25 trận khoác áo ĐTQG. Điều đáng nói là dù tài năng không thể phủ nhận, nhưng chỉ có 6 trận trong số này Motta thi đấu trọn vẹn 90 phút. Azzurri đã bất bại trong cả 6 trận nói trên (thắng 3, hòa 3), đáng chú ý có 2 trận hòa cùng
tỷ số 1-1 trước các đối thủ mạnh Đức và Tây Ban Nha.
 Theo Mạnh Khởi (Bongdaplus.vn)