Thể thao

Thi đấu không tin nổi, Pickford 'đánh cắp' ánh hào quang của hàng công Tam sư

Pha đánh đầu mở tỷ số của Anh vào lưới Thụy Điển qua góc nhìn 3D

Những lời khen ngợi của truyền thông Anh sau lần Pickford tỏa sáng, giúp Tam sư thắng Colombia ở loạt sút luân lưu rõ ràng không hề quá chút nào.

Pickford đang nổi lên là 1 trong những ngôi sao sáng nhất tuyển Anh. Ở trận đấu với Colombia, anh phán đoán rất tệ trên loạt sút luân lưu, nhưng lại có khoảnh khắc lóe sáng, cản phá được một tình huống sút bóng của đối phương. Chỉ 1 tình huống đó của Pickford đã góp phần giúp Anh chiến thắng đại diện Nam Mỹ ở loạt "đấu súng".

Sau chiến thắng đó, truyền thông Anh đã hết lời ca ngợi Pickford và khiến không ít người cho rằng, thủ môn này chỉ là 1 quả bong bóng được bơm căng quá mức. Nhưng tất cả đã nhầm, và truyền thông Anh, người Anh đã đúng khi đặt niềm tin vào chàng thủ môn 24 tuổi, có chiều cao khá khiêm tốn 1m85.

Trước Thụy Điển, Pickford đã chơi cực hay. Anh có 3 tình huống cứu nguy cho Tam sư trước những cú dứt điểm tưởng chừng ăn bàn mười mươi của đội bóng áo vàng. Ngoài ra, Pickford còn tỏ ra cực kì hợp lý và chắc chắn trong các tình huống ra vào, cản phá bóng bổng cũng như có biệt tài phát bóng tấn công rất tốt cho hàng tiền đạo Tam sư.

Thi đấu không tin nổi, Pickford 'đánh cắp' ánh hào quang của hàng công Tam sư

Với màn trình diễn vô cùng xuất sắc trước Thụy Điển, chính Pickford là người được DailyMail chấm điểm cao nhất, 9, trong khi những người ghi bàn như Maguire và Dele Alli lần lượt chỉ được 8.5 và 7.

Ở trận tới, Anh sẽ đụng độ Nga hoặc Croatia. Croatia có hàng tấn công cực mạnh, trong khi Nga cũng có những mảng miếng vô cùng đáng nể giúp họ lọt tới Tứ kết.

Vì thế, Anh chắc chắn sẽ còn cần tới sự tỏa sáng của Pickford trên con đường tới chức vô địch.

Theo Đoàn Dự (Soha/Trí Thức Trẻ)