Thể thao

Thêm ứng viên tốt hơn Kiatisak cho ghế lái trưởng ĐT Việt Nam

VFF dự kiến kết thúc việc tuyển chọn HLV trưởng cho ĐT Việt Nam nhanh nhất vào cuối tháng 10/2017. Hiện có thêm khá nhiều gương mặt mới trong danh sách ứng viên.

VFF dự kiến kết thúc việc tuyển chọn HLV trưởng cho ĐT Việt Nam nhanh nhất vào cuối tháng 10/2017. Hiện có thêm khá nhiều gương mặt mới trong danh sách ứng viên.

Cụ thể, cộng tất cả các khoản khác nhau, gồm lương và nhiều khoản “mềm”, chi phí HLV Schafer yêu cầu VFF có thể lên tới khoảng 1 tỷ đồng mỗi tháng. Với HLV Kiatisak Senamuang, con số này thậm chí lên tới 1,3 tỷ đồng mỗi tháng cho cựu tiền đạo HAGL cùng bộ phận trợ lý đi kèm. Tin từ Thái Lan cho biết, đây là con số Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) phải trả cho Kiatisak và các trợ lý, trong đó số tiền riêng cho Kiatisak hơn khoảng 600 triệu đồng mỗi tháng.

Them ung vien tot hon Kiatisak cho ghe lai truong DT Viet Nam hinh anh 1

VFF sẽ phải chi ra số tiền không nhỏ nếu lựa chọn Kiatisak vào ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam.

Sau khi rút lui khỏi ghế HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, Kiatisak đã chuyển tới cầm CLB Thai Port nhưng không thành công. Sau trận thua mới đây của đội bóng này, cựu tiền đạo HAGL tiếp tục từ chức và hiện chưa có thông tin nào về kế hoạch trong tương lai. Tuy nhiên, một số đồn đoán nghiêng về khả năng anh có thể tới đội tuyển Việt Nam hoặc HAGL, nơi Kiatisak được bầu Đức đặc biệt yêu mến.

Trao đổi với PV Zing.vn, TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết hiện danh sách các ứng viên vẫn đang được duyệt và tiếp nhận. Vì vậy, không thể chắc chắn gương mặt nào sẽ được đưa vào “vòng chung kết”. Hiện VFF đã nắm trong tay trên dưới 15 bộ hồ sơ ứng viên. Trong số này, có cả những gương mặt sở hữu bảng thành tích đồ sộ, dĩ nhiên, mức lương kèm theo cũng cực lớn, vượt hơn cả chi phí dự kiến cho cả Kiatisak hay Schafer.

Cơ hội cho các ứng viên này không cao, bởi điều kiện tài chính của VFF thời điểm hiện tại khó lòng đáp ứng nổi.

VFF cũng tính tới phương án huy động nguồn lực tài trợ từ các Mạnh Thường Quân để trả lương cho HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Thực tế, cách này từng được VFF áp dụng cho một số đời thầy ngoại trước, bên cạnh nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Theo TTK Lê Hoài Anh, nhanh nhất cũng phải cuối tháng 10 tới, việc tuyển chọn HLV trưởng mới hoàn tất. “Sau khi có danh sách chúng tôi sẽ trình Thường trực và Hội đồng HLV quốc gia để xem xét. Các ứng viên sẽ được lựa chọn theo tiêu chí đã được đặt ra, tiến tới đàm phán từng người một theo thứ tự ưu tiên”, ông Lê Hoài Anh cho biết.

Trước mắt, VFF sẽ cậy HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển Việt Nam ở trận đấu với Campuchia trong khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2019. Trận lượt đi trên sân khách, đội tuyển Việt Nam đã thắng 2-1. 

Theo T.Dung (Tri Thức Trực Tuyến)