Thể thao >> Asian Cup 2019

Thêm một HLV nữa mất việc sau thất bại ê chề tại Asian Cup 2019

Asian Cup 2019 tiếp tục cho thấy sự khắc nghiệt khi tính tới thời điểm hiện tại, đã có tới 4 HLV phải kết thúc công việc của mình vì thành tích không tốt của các đội bóng tại giải đấu năm nay.

Xác nhận trên tờ Inquirer, đại diện LĐBĐ Philippines Dan Palami cho biết HLV Sven Goran Eriksson đã chính thức chia tay đội bóng.

“Bản hợp đồng của HLV Sven (Goran Eriksson) đã kết thúc sau giải đấu này. Vào lúc này, GĐKT Scott Cooper sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt ĐTQG, đội U22 và U23 tại các giải đấu sắp tới”, ông Dan Palami cung cấp thông tin.

Như vậy, Philippines là đội tuyển thứ tư có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện sau vòng bảng Asian Cup 2019. Trước đó là các trường hợp HLV Rajevac của Thái Lan, HLV Bernd Stange của Syria bị sai thải và HLV Stephen Constantine của Ấn Độ xin từ chức.

Thêm một HLV nữa mất việc sau thất bại ê chề tại Asian Cup 2019
Danh tiếng của HLV từng dẫn dắt ĐT Anh trong thời kì hoàng kim (2001-2006) cũng không giúp Sven Goran Eriksson để lại được nhiều dấu ấn tại Philippines (Ảnh: AFF) 

Còn nhớ ngay trước thềm AFF Cup 2018, Philippines bất ngờ lớn thông báo bổ nhiệm ông Sven Goran Eriksson vào ghế HLV trưởng với bản hợp đồng có thời hạn 6 tháng. Dẫu vậy chỉ sau hai giải đấu AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019, mối lương duyên của hai bên đã sớm khép lại.

Trong khoảng 3 tháng cầm quân, HLV Eriksson đưa Philippines lọt vào bán kết AFF Cup 2018, giải đấu mà đội bóng này thất bại trước Việt Nam. Tuy nhiên tại sân chơi châu lục diễn ra ngay sau đó là Asian Cup 2019, chiến lược gia người Thụy Điển đã không thể giúp Philippines làm nên được điều bất ngờ khi để thua cả 3 trận tại vòng bảng trước Hàn Quốc, Trung Quốc và Kyrgyzstan.

Thêm một HLV nữa mất việc sau thất bại ê chề tại Asian Cup 2019 - 1
ĐT Philippines là đại diện duy nhất của Đông Nam Á phải dừng bước sau vòng bảng Asian Cup 2019 (Ảnh: AFC)

Âu Bằng (SHTT)